Sự kiện hot
11 năm trước

Kim Dotcom sẽ đặt Megaupload 2.0 ở New Zealand

Giới truyền thông vừa cho hay, sau khi dự án “hồi sinh” dịch vụ chia sẻ file Megaupload gặp trắc trở vì nhà chức trách Gabon từ chối hỗ trợ tên miền Me.ga cho Kim Dotcom, thì nhà sáng lập Megaupload này đã quyết định chọn New Zealand làm nơi thay thế.

Giới truyền thông vừa cho hay, sau khi dự án “hồi sinh” dịch vụ chia sẻ file Megaupload gặp trắc trở vì nhà chức trách Gabon từ chối hỗ trợ tên miền Me.ga cho Kim Dotcom, thì nhà sáng lập Megaupload này đã quyết định chọn New Zealand làm nơi thay thế.

Kim Dotcom. (Nguồn: 3news.co.nz)

Dotcom đã dời dự án có tên Mega này sang một tên miền mới là Mega.co.nz, và anh đã thông báo về thay đổi kể trên qua tài khoản Twitter của mình.

Mega là dịch vụ chia sẻ và lưu trữ file “hậu duệ” của Megaupload, và được Dotcom hứa hẹn là ưu việt hơn hẳn thế hệ trước, sau khi Megaupload bị Bộ Tư pháp Mỹ đánh sập hồi tháng Một vừa qua với cáo buộc vi phạm bản quyền.

Sau đó, Dotcom còn bị bắt giữ theo đề nghị của giới chức Mỹ, và hiện nhà sáng lập Megaupload đang chờ phiên xử diễn ra vào tháng 3/2013 để biết liệu anh có bị dẫn độ sang Mỹ hay không.

Song, dù bị vướng mắc vấn đề pháp lý, Dotcom vẫn tuyên bố rằng dịch vụ Mega mới sẽ ra mắt vào ngày 20/1/2013./.

Theo Vietnam+

Từ khóa: