Sự kiện hot
11 năm trước

Lốc xoáy làm tốc mái 83 căn nhà, thiệt hại 5 tỷ đồng

Một cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra vào nửa đêm 19/10 tại 2 xã Lộc Hưng và Gia Lộc, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã làm tốc mái 83 căn nhà, trong đó có 20 căn bị tốc mái hoàn toàn; khoảng 5.000 cây cao su và nhiều cây cối bị ngã đỗ, bật gốc...

Một cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra vào nửa đêm 19/10 tại 2 xã Lộc Hưng và Gia Lộc, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã làm tốc mái 83 căn nhà, trong đó có 20 căn bị tốc mái hoàn toàn; khoảng 5.000 cây cao su và nhiều cây cối bị ngã đỗ, bật gốc...


Ảnh minh họa. (Ảnh: Cao Thăng/Vietnam+)

Tổng thiệt hại ước tính gần 5 tỷ đồng, không có thiệt hại về người.

Sáng 19/10, lãnh đạo của huyện Trảng Bàng và 2 xã Lộc Hưng, Gia Lộc đã xuống thăm hỏi, nắm tình hình, thống kê thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng dân quân và người dân địa phương giúp các gia đình bị thiên tai lợp mái, sửa chữa lại nhà.

Trước mắt, Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bàng quyết định hỗ trợ từ 2-6 triệu đồng (tùy theo mức độ thiệt hại) để giúp các gia đình diện nghèo, khó khăn khắc phục hậu quả.

Từ đầu năm đến nay nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã xảy ra hàng chục vụ lốc xoáy, sét đánh kèm theo mưa to làm chết 4 người, bị thương 6 người, gần 1.500 căn nhà bị tốc mái; 1.388ha cây cao su và hoa màu bị gãy đỗ, hư hại với tổng thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng.

Chính quyền địa phương đã chi 1,2 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Lê Đức Hoảnh
theo TTXVN

Từ khóa: