Tính tới hết ngày 30/9/2012, Man Utd đã giảm nợ xuống mức 359 triệu bảng. Đây là con số chưa từng có kể từ khi Nhà Glazers lên nắm quyền (5/2005).
Tính tới hết ngày 30/9/2012, Man Utd đã giảm nợ xuống mức 359 triệu bảng. Đây là con số chưa từng có kể từ khi Nhà Glazers lên nắm quyền (5/2005).
Để nắm quyền kiểm soát Man Utd vào năm 2005, Nhà Glazers đã từng phải vay mượn tới 515 triệu bảng. Tính tới tháng 6/2012, số nợ tồn đọng của Quỷ đỏ vẫn rơi vào khoảng 436,9 triệu bảng (639 triệu đô la). Tuy nhiên, theo công bố tài chính mới nhất của đội chủ sân Old Trafford, khoản nợ của họ chỉ còn ở mức 359, 7 triệu bảng (570 triệu đô la), giảm 18% so với thời điểm trước khi tung cổ phiếu vào thị trường New York.
Ngoài 68 triệu bảng thu được từ việc phát hành cổ phiếu tại Mỹ hồi tháng 7, Man Utd còn có được hàng loạt hợp đồng tài trợ béo bở trong 3 tháng (7, 8 và 9) với các nhà tài trợ như Bwin, Toshiba Medical Systems, Yanmar, Fuji TV, Santander, Shinsei Bank và MBNA.

Chỉ tính riêng quý 1 năm 2012 (tháng 1, 2 và 3), Man Utd đã thu về số lợi nhuận lên tới 20,5 triệu bảng, lớn hơn rất nhiều so với khoản lỗ 5 triệu bảng cùng kì năm 2011. Còn tính tổng doanh thu, trong giai đoạn này, đội bóng áo đỏ bỏ túi 350 triệu bảng. Trong đó, chỉ riêng quý 1 tăng 24 % (43 triệu bảng).
Tuy nhiên, phải đợi tới hết quý 3 năm 2012 (tháng 7, 8 và 9), Quỷ đỏ mới giảm khoản nợ xuống dưới mức 400 triệu bảng. Đây là lần đầu tiên họ làm được điều đó kể từ khi Nhà Glazer lên nắm quyền. Khoản thu đáng kể nhất của M.U trong giai đoạn này là 10 bản hợp đồng tài trợ. Trong đó phải kể tới bản hợp đồng 7 năm với Chevrolet (bắt đầu từ mùa 2014-15) với số tiền gần 200 triệu bảng.
Trong giai đoạn từ tháng 7- 9/2012, Man Utd đã chi gần 40 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng, trong đó có 2 bản hợp đồng đáng chú ý là Shinji Kagawa và Robin Van Persie. Mặc dù vậy, khoản chi này không ảnh hưởng quá nhiều tới mức lợi nhuận kỉ lục của đội bóng áo đỏ.
Chỉ tính riêng việc đăng cai một số trận đấu ở Thế vận hội London 2012 (tháng 7-8/2012), Man Utd đã có thêm 19,6 triệu bảng. Con số này đã bù đắp lại khoản thất thu từ bản quyền Champions League trong quý 1 (Man Utd loại ở vòng bảng).
Hải Nam
theo Bongdaso