Sự kiện hot
11 năm trước

Nếu “fiber hóa” toàn nước Mỹ, Google sẽ cháy túi

Trang Business Insider mới đây đã đăng tải dự báo mới của hãng tư vấn Goldman Sachs, trong đó chỉ ra rằng nếu tập đoàn Google muốn “phủ” hệ thống mạng Internet siêu tốc Google Fiber của họ ra toàn nước Mỹ thì hãng này sẽ mất tới 140 tỷ USD, thậm chí còn nhiều hơn nữa.

Trang Business Insider mới đây đã đăng tải dự báo mới của hãng tư vấn Goldman Sachs, trong đó chỉ ra rằng nếu tập đoàn Google muốn “phủ” hệ thống mạng Internet siêu tốc Google Fiber của họ ra toàn nước Mỹ thì hãng này sẽ mất tới 140 tỷ USD, thậm chí còn nhiều hơn nữa.

Trong khi đó, hiện “gã khổng lồ tìm kiếm” mới chỉ có khoảng 45 tỷ USD, và ngân sách CAPEX hàng năm của họ chỉ vào khoảng 4,5 tỷ USD.

Thực tế trên khiến Goldman Sachs tin rằng trong tương lai gần, Google sẽ khó mà triển khai mạng Fiber của họ tới từng người dân Mỹ. Goldman Sachs thậm chí còn ước tính rằng ngay cả khi chỉ có 50 triệu hộ gia đình sử dụng dịch vụ mạng Fiber, tức là chưa tới một nửa tổng số hộ gia đình tại Mỹ, thì “gã khổng lồ tìm kiếm” vẫn sẽ phải đầu tư đến 70 tỷ USD.

Bởi vậy, nhiều khả năng Google sẽ chỉ tập trung đưa hệ thống mạng Internet siêu tốc của mình tới những thị trường lớn có nhiều triển vọng để số tiền bỏ ra cho quá trình triển khai không quá lớn./

Theo Vietnam+

Từ khóa: