Sự kiện hot
3 tháng trước

Nghệ An: Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 233 của Hoàng đế Quang Trung

Ngày 20/9/2025 (tức ngày 29/7 năm Ất Tỵ), tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên đỉnh núi Dũng Quyết, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, đông đảo đại biểu, nhân dân và du khách thập phương đã thành kính tham dự Lễ giỗ lần thứ 233 của Hoàng đế Quang Trung, vị anh hùng dân tộc kiệt xuất, người đã để lại dấu ấn lẫy lừng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Nghệ An: Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 233 của Hoàng đế Quang Trung - Ảnh 1

Tại buổi lễ, không khí trang nghiêm, thành kính bao trùm toàn bộ khuôn viên Đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên đỉnh núi Dũng Quyết. Tham dự có Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến – Phó Tư lệnh Quân khu 4; về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Bên cạnh đó còn có lãnh đạo các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò và đại diện dòng tộc họ Hồ Nghệ An.

Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương đã thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với vị anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ, đồng thời khẳng định sức sống bền vững của truyền thống uống nước nhớ nguồn trên quê hương xứ Nghệ.

Lãnh đạo và nhân dân các phường, xã, Nghệ An kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung

Lãnh đạo và nhân dân các phường, xã, Nghệ An kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung

Nghệ An: Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 233 của Hoàng đế Quang Trung - Ảnh 2

Theo nhà văn Hồ Ngọc Quang – Trưởng Ban Văn xuôi Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An, trong tiểu thuyết lịch sử Mạch nguồn Sông Côn và theo phả sử họ Hồ Quỳnh Đôi, cùng nhánh họ Hồ Quang Trung ở Bình Định, Hoàng đế Quang Trung có gốc gác từ họ Hồ Quỳnh Đôi (Nghệ An). Sau đó, tổ tiên ông dời vào Hưng Nguyên rồi đến đất Bình Định.

Nguyễn Huệ – Hoàng đế Quang Trung, sinh năm Quý Dậu (1753) tại ấp Kiên Thành, phủ Tuy Viễn, huyện Quy Nhơn, nay là phường An Khê (Gia Lai). Trở thành thủ lĩnh phong trào Tây Sơn, ông cùng hai anh em đã biến cuộc khởi nghĩa nông dân thành phong trào giải phóng dân tộc, làm nên những chiến công lẫy lừng: Rạch Gầm – Xoài Mút (1785) quét sạch 5 vạn quân Xiêm, và đặc biệt là Ngọc Hồi – Đống Đa (1789), đánh tan 29 vạn quân Mãn Thanh, giữ vững nền độc lập dân tộc.

Ngày 01/10/1788, Quang Trung hạ chiếu xây dựng Kinh đô Phượng Hoàng tại xã Yên Trường, huyện Chân Lộc, dưới chân núi Dũng Quyết (nay thuộc phường Trường Vinh, Nghệ An). Ông từng khẳng định: “Chỉ đóng đô ở Nghệ An là đường vừa cân, vừa khống chế được trong Nam, ngoài Bắc”, cho thấy tầm nhìn chiến lược sâu sắc.

Đáng tiếc, giữa lúc triều đại Tây Sơn đang trên đà hưng thịnh, ngày 16/9/1792 (29/7 Nhâm Tý), Hoàng đế Quang Trung băng hà ở tuổi 39, để lại niềm tiếc thương vô hạn.

Quang Trung – Nguyễn Huệ không chỉ là thiên tài quân sự bách chiến bách thắng, mà còn là nhà chính trị kiệt xuất, với nhiều chính sách “kinh bang tế thế” nhằm chấn hưng đất nước, chiêu hiền đãi sĩ, bang giao hữu nghị với láng giềng. Ông được lịch sử tôn vinh là một trong những anh hùng vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam, người đã góp phần xóa bỏ cát cứ, thống nhất giang sơn, khẳng định ý chí độc lập, tự cường của dân tộc.

Nghệ An: Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 233 của Hoàng đế Quang Trung - Ảnh 3

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hằng năm tỉnh Nghệ An đều long trọng tổ chức Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung vào ngày 29/7 Âm lịch tại Đền thờ trên núi Dũng Quyết, phường Trường Vinh – nơi gắn liền với dấu ấn xây dựng Kinh đô Phượng Hoàng Trung Đô. Buổi lễ được thực hiện theo nghi thức truyền thống, không chỉ để tưởng nhớ vị anh hùng áo vải lừng danh mà còn để tri ân công lao to lớn của ông trong sự nghiệp thống nhất giang sơn, bảo vệ nền độc lập dân tộc và hun đúc tinh thần quật khởi cho các thế hệ hôm nay.

Nghệ An: Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 233 của Hoàng đế Quang Trung - Ảnh 4

Nghệ An: Trang trọng Lễ giỗ lần thứ 233 của Hoàng đế Quang Trung - Ảnh 5

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, với tấm lòng tri ân sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân tỉnh Nghệ An kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của vị Anh hùng áo vải Quang Trung; cầu mong anh linh Hoàng đế phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, toàn dân trên dưới một lòng bảo vệ và phát triển đất nước, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyệt Hằng, Hoan Châu (VP Bắc Trung Bộ)
Theo KTĐU

Từ khóa: