Sự kiện hot
10 năm trước

Nghịch lý khó tin trong việc Hoàng Yến bị tai nạn

Vụ tai nạn của siêu mẫu Hoàng Yến xảy ra vào khuya 3/11 ngay lập tức gây được nhiều sự chú ý của dư luận và không ít người quả quyết việc Hoàng Yến bị tai nạn là vì “phê đá”.

Vụ tai nạn của siêu mẫu Hoàng Yến xảy ra vào khuya 3/11 ngay lập tức gây được nhiều sự chú ý của dư luận và không ít người quả quyết việc Hoàng Yến bị tai nạn là vì “phê đá”.

Vào khuya ngày 3/11, trên đoạn giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du (Q.1, TP. Hồ Chí Minh) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Chiếc xe hơi BMW màu trắng bất ngờ mất lái lao vào gốc cây cổ thụ rồi lật ngửa. 2 người bị mắc kẹt trong xe được đưa đi cấp cứu kịp thời, trong đó người phụ nữ chính là siêu mẫu Hoàng Yến. Vụ tai nạn ngay lập tức gây được nhiều sự chú ý của dư luận và không ít người quả quyết việc Hoàng Yến bị tai nạn là vì “phê đá”.


Chiếc xe hơi BMW màu trắng của Hoàng Yến hư hỏng nặng sau vụ tai nạn

Uống bia chứ không chơi đá?!

Theo tìm hiểu, sáng 5/11, sau gần 2 ngày nằm điều trị ở khoa Ngoại của bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, sức khỏe của siêu mẫu Hoàng Yến đã ổn định và cô đã được bác sỹ cho xuất viện. Trực tiếp đưa cô từ bệnh viện về nhà chính là mẹ cô. Theo mẹ của Hoàng Yến thì dù bị tai nạn vào khuya 3/11 nhưng đến tận 7 giờ sáng hôm sau cô mới tỉnh táo để các bác sỹ tiến hành các thủ tục xét nghiệm, chụp chiếu. Sau khi tiến hành chụp chiếu các bác sỹ kết luận cô không bị chấn thương phần đầu và cũng không bị xây xát trên cơ thể. Vào sáng 4/11 cô đã có thể ăn được ít cháo nhưng sau đó bị nôn ra ngoài. Đến chiều tối 4/11, Hoàng Yến đã ổn định tinh thần và có dấu hiệu phục hồi sức khỏe nên cô được bác sỹ cho xuất viện.


Hoàng Yến được mẹ chăm sóc trong bệnh viện

Một bác sỹ trong Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết, lúc đưa vào bệnh viện cấp cứu, bệnh nhân Võ Hoàng Yến hoàn toàn không tỉnh tảo, trên vùng tay và chân có một số chỗ bị trầy xước. Khi tỉnh dậy, cô có triệu chứng nhức đầu, chóng mặt… Đến trưa 4/11, bệnh nhân đã tỉnh táo, có thể ăn uống, nói chuyện bình thường, tinh thần, tâm lý ổn định. Bệnh viện cho theo dõi kỹ 1 ngày rồi cho ra viện. Và dù không khẳng định việc Hoàng Yến “không biết gì” khi được đưa vào cấp cứu là vì bị bất tỉnh bởi chấn thương nhưng các bác sỹ cũng không phủ nhận việc Hoàng Yến bất tỉnh là do sử dụng một chất kích thích nào đó.

Còn anhTrịnh Đức Quý (sinh năm 1991), người chứng kiến sự việc thì khi vụ tai nạn xảy ra, nhiều người phát hiện có 2 người bị mắc kẹt trong sẽ đã ngay lập tức tìm cách mở cửa để đưa họ ra ngoài. Khi ra ngoài, người bạn trai đi cùng Hoàng Yến dù hoảng loạn, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để gọi điện cho bạn bè đến trợ giúp còn Hoàng Yến thì “mềm nhũn” và bất động, không biết gì. Một số nhân chứng khác lại cho biết, khi gần đến ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du chiếc xe chờ Hoàng Yến và bạn trai bị lạc tay lái, lạng lách rồi đâm sầm vào gốc cây cổ thụ. Cú đâm quá mạnh khiến chiếc xe nát bét phần đầu và lật ngược. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát giao thông đã có mặt phong tỏa để kiểm tra và sử dụng xe cẩu đưa chiếc xe BMW 523i khỏi hiện trường.


Chiếc xe bị lật nhào tại hiện trường

Lái hay không lái?!

Sau khi tỉnh lại, Hoàng Yến cho biết, cô không nhớ gì về vụ tai nạn bởi cô không phải là người cầm lái. Tuy nhiên, cô thừa nhận trước đó cô đã uống khoảng 3 chai bia tại một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Sau đó, cô cùng mấy người bạn có ghé vào một quán bar chơi trước khi về.

Riêng Trung tá Trịnh Xuân Hải, Đội trưởng Đội CSGT Q.1, TP. Hồ Chí Minh thì vào khoảng 24 giờ ngày 3/11, đội của anh nhận được tin báo của người dân về vụ tai nạn kể trên. Nhận được tin báo, Đội CSGT quận 1 đã có mặt tại hiện trường làm rõ nguyên nhân. Thực tế hiện trường cho thấy, khi tông xe vào gốc cây bên đường, đầu chiếc xe BMW màu trắng móp nặng một bên, trầy xước và bung túi khí. Dọc nơi xe BMW gặp nạn có nhiều vết cày trên mặt đường, 4 bánh xe BMW bị kẹt cứng nên gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Sau vụ va chạm trên, Hoàng Yến và người đàn ông bị kẹt trong xe, túi hơi an toàn khu vực vô lăng bung ra. Người điều khiển xe hơi là siêu mẫu Võ Hoàng Yến, còn bạn cô ngồi ghế phụ. Ngay khi tai nạn xảy ra, một chiếc xe hơi khác, được cho là của bạn Hoàng Yến đã đỗ lại, đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Đến 3h cùng ngày, chiếc xe BMW 523i được di dời ra khỏi hiện trường.

Sau khi thông tin vụ tai nạn được đăng tải, nhiều ý kiến nghi ngờ chân dài này sử dụng chất gây nghiện trước khi lái xe. Bởi chiếc xe Hoàng Yến đang sử dụng là dòng xe cao cấp, có hệ số an toàn cao có thể kiểm soát phanh khúc cua và kiểm soát cân bằng xe khi lưu thông, nếu như đi với tốc độ bình thường thì rất khó có thể xảy ra tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ tai nạn do Hoàng Yến uống bia vẫn chưa thể thuyết phục được nhiều người và việc Hoàng Yến chơi ma túy cũng không phải lần đầu tiên được dư luận dấy lên.

Khánh Toàn
theo GĐ&XH

Từ khóa: