Sự kiện hot
13 năm trước

Những cánh hồng bám màu thời gian

Một lọ hoa hồng làm bằng giấy với màu vàng ngả màu rất độc đáo và “chất” đấy nhé!

Một lọ hoa hồng làm bằng giấy với màu vàng ngả màu rất độc đáo và “chất” đấy nhé!

Nguyên liệu cho một bình hoa:

- Tờ giấy cứng in bản nhạc

- Chỉ, bút, túi trà, bát đựng, keo nóng, đoạn dây sắt cứng, vải và dây ruy băng hoặc dây thừng nhỏ trang trí.

Bước 1: Biến hóa với tờ giấy bản nhạc ban đầu:

- Pha trà vào bát thủy tinh sao cho thật đậm màu.

- Ngâm tờ giấy trong bát khoảng vài phút và để tờ giấy tự khô.

Ta sẽ có một tờ nguyên liệu “bám màu” thời gian độc đáo vô cùng:

Bước 2: Cắt thành hình hoa theo đường xoắn ốc từ bên ngoài vào thành:

Bước 3: Cuộn thành hoa hồng theo nếp vừa cắt xung quanh một chiếc bút chì thật chặt.

Đến khi cuộn hết, dùng keo nóng cố định lại.

Bước 4: Dùng dây sắt làm nhành hoa và đính chặt vào bông hoa.

Bước 5: Trang trí cho lọ hoa bằng một đoạn vải quấn quanh, dán chặt bằng keo nóng. Sau đó đừng quên một đoạn dây thừng nhỏ “thắt eo” lại nhé!

Thế là chỉ cần một vài phút với một chút nguyên liệu đơn giản bạn đã có một lọ hoa “siêu cổ” rồi đó. Cho căn phòng phảng phất một chút hoài niệm cổ kính, tại sao không bạn nhỉ?

Ngọc Quyên

Từ khóa: