Sự kiện hot
11 năm trước

Nokia đề nghị cấm bán HTC One tại thị trường Mỹ

Hãng Nokia vừa nộp đơn kiện thứ hai lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC), trong đó tố cáo đối thủ HTC vi phạm bằng sáng chế của họ và muốn ITC cấm bán HTC One tại Mỹ.

Hãng Nokia vừa nộp đơn kiện thứ hai lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC), trong đó tố cáo đối thủ HTC vi phạm bằng sáng chế của họ và muốn ITC cấm bán HTC One tại Mỹ.

Đáng chú ý là trong số những sản phẩm mà Nokia cho vào “danh sách đen,” người ta thấy có tên của mẫu điện thoại cao cấp HTC One vốn đang được coi như “cứu tinh” cho HTC trong nỗ lực tìm lại vị thế hiện nay trên thị trường.


Điện thoại HTC One.

Trong một tuyên bố gửi tới trang ZDNet, phía Nokia cáo buộc HTC không có hành động để ngăn chặn hành vi xâm phạm, mà thay vào đó hãng điện thoại Đài Loan còn “cố gắng đổ vấy trách nhiệm cho các đối tác nguồn cung của họ.”

Trước đó, Nokia đã gửi một đơn kiện khác nhắm vào HTC lên tòa án ở California, Mỹ, trong đó tuyên bố 10 sản phẩm của hãng này, bao gồm cả HTC One và HTC First đã vi phạm ba bằng sáng chế của Nokia.

Ở đơn kiện thứ hai, hãng điện thoại Phần Lan muốn ITC cấm bán HTC One tại Mỹ như một cách trừng phạt thích đáng.

Văn Hưng
theo Vietnam+

Từ khóa: