Sự kiện hot
12 năm trước

Nữ nhiếp ảnh gia tắm bồn nơi công cộng

Chị ấy chẳng ngần ngại ngay cả rạp chiếu phim, phòng họp, quán ăn, thậm chí là giữa đường phố.

Chị ấy chẳng ngần ngại ngay cả rạp chiếu phim, phòng họp, quán ăn, thậm chí là giữa đường phố.

Nữ nhiếp ảnh gia người Nhật Mariko Sakaguchi vừa tung ra loạt ảnh táo bạo chụp cảnh cô ấy tắm bồn giữa thanh thiên bạch nhật và trước mặt rất nhiều người.

Mariko Sakaguchi và ý tưởng táo bạo

Những đồ dùng thực hiện bộ ảnh này của cô ấy cũng rất đơn giản, gồm một bồn tắm di động là chiếc thùng gỗ (kiểu tắm truyền thống của Nhật Bản), máy ảnh kèm điều khiển từ xa và người mẫu chính là tác giả. Mặc dù, Mariko tự chụp cho mình bằng điều khiển từ xa nhưng những khuôn hình đều rất đẹp và tự nhiên.

Đây là dự án ảnh táo bạo của Mariko mang tên “One hundred views of Bathing”. Cô đã đến từng địa điểm thuyết phục mọi người giúp cô thực hiện ý tưởng này. Cô dự định sẽ đưa series ảnh này tập hợp triển lãm trong thời gian sớm nhất.

Bộ ảnh độc đáo này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nó có thể báo hiệu một trào lưu về chụp ảnh mới trong tương lai.

Suzu

Từ khóa: