Sự kiện hot
8 năm trước

Samsung giới thiệu dịch vụ thanh toán di động

Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) vừa thông báo khởi động dịch vụ thanh toán di động tại Trung Quốc, phân khúc thị trường mà “đối thủ sừng sỏ” Apple Inc (Mỹ) đã thâm nhập cách đây khoảng sáu tuần.

 

Tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và cũng là thị trường điện thoại thông minh lớn nhất hành tinh, dịch vụ thanh toán Samsung Pay đã có đối tác “quyền lực” là nhà cung cấp thẻ ngân hàng Union Pay.

Tuy nhiên, không giống với hầu hết các quốc gia khác, hệ thống thanh toán di động tại Trung Quốc do các nhà cung cấp địa phương thống lĩnh. Do đó, như một kẻ ngoài cuộc, Samsung cũng sẽ phải cạnh tranh với Apple, "gã khổng lồ" về công nghệ của Mỹ vừa khởi động hệ thống thanh toán Apple Pay hồi tháng trước (cũng qua quan hệ đối tác với Union Pay).

Theo thống kê, cho tới giữa năm 2015, Trung Quốc có 359 triệu tài khoản thanh toán trực tuyến, tăng gần 18% trong 6 tháng. Năm ngoái, các giao dịch di động có trị giá khoảng 9.300 tỷ NDT (1.400 tỷ USD), tăng 57% so với năm trước đó.

T.M
theo Công lý

Từ khóa: