Sự kiện hot
7 năm trước

Sản lượng cà phê Ấn Độ có thể lên kỷ lục trong năm 2017

Sản lượng cà phê của Ấn Độ, nước sản xuất cà phê lớn thứ ba châu Á, dự báo tăng hơn 12% so với năm ngoái lên cao kỷ lục trong năm 2017, theo dự báo của Hội đồng Cà phê Ấn Độ (CB).

Ảnh minh họa.

Sản lượng cà phê của Ấn Độ dự báo lên kỷ lục trong năm nay

CB ước tính, sản lượng cà phê niên vụ 2017 - 2018 của Ấn Độ sẽ tăng 12,3% so với năm ngoái, lên cao kỷ lục 350,400 tấn. Trong đó gồm 103.100 tấn cà phê arabica và 247.300 tấn cà phê robusta, Bloomberg trích dự báo của CB cho biết.

Dự báo của CB dựa trên kết quả khảo sát mới nhất tại các vùng trồng cà phê truyền thống trên cả nước, nhưng lại cao hơn nhiều so với dự đoán trước đó của giới chuyên gia trong ngành.

Giới chuyên gia trong ngành dự báo ra sao?

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban quản lý cà phê thuộc Hiệp hội người trồng cây Nam Ấn Độ, ông A.L.R.M. Nagappan từng dự báo sản lượng cà phê Ấn Độ sẽ chỉ đạt 300.000 tấn trong niên vụ này. Ông Nagappan cho rằng sản lượng cà phê niên vụ này sẽ xuống thấp nhất 8 năm vì thời tiết khô hạn kéo dài tại các vùng trồng cà phê chính.

Theo Cơ quan Khí tượng thủy văn Ấn Độ, mùa mưa năm nay rất bất thường, với tổng lượng mưa chỉ đạt 841,3 triệu mm, tương đương 95% lượng mưa trung bình của 50 năm qua. Thông thường, lượng mưa trong mùa mưa tại Ấn Độ sẽ đạt khoảng 96 – 104%. Mùa mưa tại Ấn Độ thường kéo dài 4 tháng và cung cấp tới hơn 70% lượng nước tưới tiêu hàng năm của cả nước.

Hơn nữa, thời tiết khá nhiều nắng nên tạo điều kiện để sâu đục thân phát triển mạnh.

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng cà phê Ấn Độ trong niên vụ 2017 – 2018 đạt 5,45 triệu bao (tương đương 327.000 tấn), gồm 3,97 triệu bao (238.000 tấn) robusta và 1,48 triệu bao (89.000 tấn) arabica.

Ấn Độ hiện là nước sản xuất cà phê lớn thứ ba châu Á, với diện tích trồng cà phê đã tăng gần 50% trong vòng 20 năm qua.

Thanh Tùng
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: