Sự kiện hot
10 năm trước

Sản lượng ôtô của Nhật Bản trong tháng Tư tăng 3,4%

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản, sản lượng xe của nước này trong tháng Tư vừa qua đã tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 770.884 chiếc.


Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đây là tháng thứ tám liên tiếp sản lượng xe hơi ở Nhật Bản tăng do tác động tích cực của các mẫu xe mới được giới thiệu bù đắp lại cho tác động tiêu cực của thuế tiêu thụ tăng từ ngày 1/4.

Sản lượng xe du lịch đã tăng 3,3% đạt 652.490 chiếc, trong khi sản lượng xe tải tăng 5% đạt 107.563 chiếc, còn sản lượng xe buýt lại giảm 7%, chỉ còn 10.431 chiếc.

Lượng xe xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng Tư giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 375.824 chiếc. Đây là tháng thứ năm liên tiếp lượng xe xuất khẩu của Nhật Bản giảm, phản ánh các động thái của các hãng xe Nhật Bản chuyển hoạt động sản xuất của họ ra nước ngoài.

Lượng xe du lịch xuất khẩu của Nhật Bản cũng giảm 7,1% còn 322.129 chiếc, trong khi lượng xe tải xuất khẩu lại tăng 7,4% đạt 41.594 chiếc, còn lượng xe buýt xuất khẩu cũng tăng 3,4% đạt 12.101 chiếc.

Huy Bình
theo Vietnam+

Từ khóa: