Sự kiện hot
10 năm trước

Singapore bắt nghi can tấn công trang web chính phủ

Reuters đưa tin, ngày 12/11, chính quyền Singapore đã bắt giữ đối tượng James Raj do bị tình nghi liên quan đến hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các trang web chính phủ, đồng thời ra lệnh đưa đối tượng này đi kiểm tra tâm thần.

Reuters đưa tin, ngày 12/11, chính quyền Singapore đã bắt giữ đối tượng James Raj do bị tình nghi liên quan đến hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các trang web chính phủ, đồng thời ra lệnh đưa đối tượng này đi kiểm tra tâm thần.


Ảnh minh họa. (Nguồn: cdn.physorg.com)

James Raj, 35 tuổi, bị cáo buộc xuyên tạc nội dung một trang web của hội đồng thị trấn quản lý đơn vị bầu cử của Thủ tướng Lý Hiển Long hôm 28/10.

Nếu bị kết tội, đối tượng này có khả năng bị tống giam tới ba năm tù và phạt 10.000 đôla Singapore (8.000 USD).

Raj bị cáo buộc tấn công trang web trên từ một căn hộ ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Một công tố viên cho biết các hoạt động điều tra vẫn đang được tiến hành và đề nghị đưa Raj tới Viện Sức khỏe Tâm thần để kiểm tra.

Theo công tố viên này, Raj đã nói với cảnh sát rằng ông bị rối loạn thiếu tập trung và có xu hướng tự tử.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/singapore-bat-nghi-can-tan-cong-trang-web-chinh-phu/229741.vnp

theo Vietnam+

Từ khóa: