Sự kiện hot
13 năm trước

Stamford Bridge từng là “điểm nóng” phân biệt chủng tộc

Vào những năm 1980, sân nhà Chelsea từng là điểm nóng phân biệt chủng tộc. Các cầu thủ da màu luôn rất sợ hãi khi phải tới Stamford Bridge thi đấu.

Vào những năm 1980, sân nhà Chelsea từng là điểm nóng phân biệt chủng tộc. Các cầu thủ da màu luôn rất sợ hãi khi phải tới Stamford Bridge thi đấu.

Đêm Chủ Nhật vừa rồi, Chelsea tiếp đón Man Utd. Sau trận đấu, chủ nhà cáo buộc trọng tài Clattenburg có những lời lẽ sỉ nhục Mata, Mikel và thậm chí là phân biệt chủng tộc. Hiện FA đã chính thức điều tra vụ việc này. Ông vua áo đen Clattenburg cũng đã tạm thời bị treo còi chờ điều tra.

Lên tiếng chống phân biệt chủng tộc là thế, ít ai ngờ chính các CĐV Chelsea từng rất “máu” phân biệt chủng tộc. Và rằng sân Stamford Bridge từng là nỗi kinh hoàng của nhiều cầu thủ da màu.

Trên DailyMail, cựu chủ tịch Chelsea, Ken Bates vừa chính thức tiết lộ thông tin trên.

“Trong những năm 1980, Stamford Bridge là điểm nóng phân biệt chủng tộc. National Front bán tạp chí của họ tại Fulham Road. Đội hình ra sân của các CLB được bàn luận ở các quán rượu. Nếu danh sách ra sân của Chelsea toàn da trắng, người đọc tạp chí National Front mới bắt đầu mua vé tới xem”.

“Giám đốc kỹ thuật của chúng tôi thời bấy giờ, Gwyn Williams, đã tuyển mộ cầu thủ da đen đầu tiên, Paul Canoville, một cầu thủ chạy cánh trẻ. Cậu ấy ra sân lần đầu gặp Selhurst Park. Khi đang khởi động, Canoville bị ném chuối vào mặt. Tuần sau đó, cậu bé chào sân Stamford Bridge và cũng phải nhận rất nhiều sự phân biệt chủng tộc. Cuối trận đấu, tôi đã đi dọc đường biên, đặt tay mình lên vai cậu bé (để an ủi)”, Ken Bates tiếp.

Ở thời điểm hiện tại, sân Stamford Bridge đã thay đổi rất nhiều. Chelsea cũng là CLB rất chuộng ngoại binh, đặc biệt các cầu thủ da màu giàu thể lực. Vì thế, khán giả The Blues cũng không còn thói quen phân biệt chủng tộc.

*Thông tin thú vị: Ken Bates, triệu phú 80 tuổi, hiện là chủ tịch và ông chủ CLB Leeds. Năm 1982, ông đã mua lại Chelsea với giá chỉ… 1 bảng. The Blues thời bấy giờ đang thi đấu ở hạng 2 Anh, sa sút phong độ thảm hại và nợ đầm đìa. Đến năm 2003, Ken bán Chelsea cho tỷ phú Nga, Roman Abramovich với giá 140 triệu bảng.

Kinh Vân
theo Bongdaso

Từ khóa: