Sự kiện hot
12 năm trước

Tài liệu thành lập Apple được đưa lên sàn đấu giá

Mới đây, những tài liệu nguyên bản về việc thành lập hãng máy tính Apple từ năm 1976 đã được nhà tổ chức bán đấu giá Sotheby đưa lên sàn, với giá trị ước tính vào khoảng 100.000-150.000 USD.

Mới đây, những tài liệu nguyên bản về việc thành lập hãng máy tính Apple từ năm 1976 đã được nhà tổ chức bán đấu giá Sotheby đưa lên sàn, với giá trị ước tính vào khoảng 100.000-150.000 USD.


Chữ ký của 3 nhà sáng lập Apple từ năm 1976. (Nguồn: Internet)

Bộ giấy tờ này gồm hai tài liệu đánh máy được ký tên “Stephen G. Wozniak,” và “Steven P. Jobs” (hai nhà đồng sáng lập Apple), cùng các nội dung bổ sung khác.

Ngoài ra, người mua cũng sẽ nhận được một văn bản Tuyên bố Thu hồi có ký tên “Ronald G. Wayne” (nhà đồng sáng lập ra Apple cùng với Wozniak và Jobs).

Tài liệu này ghi nhận thỏa thuận của Wayne, trong đó ông chấp nhận nhượng lại 10% cổ phần của mình trong Apple với giá 800 USD.

Sau đó, Wayne còn được nhận thêm 1.500 USD, song dù thế nào chăng nữa thì những thỏa thuận của nhà đồng sáng lập này cũng đã hớ to, bởi cho tới nay, giá trị của Apple đã lên tới mức 350 tỷ USD.

Văn Hưng (Vietnam+)

Từ khóa: