Sự kiện hot
12 năm trước

Tại sao Mourinho chọn Benzema chứ không phải Higuain ?

Không phải từ đầu mùa bóng mới tới nay mà đã gần hai năm qua, việc chọn ai giữa Gonzalo Higuain và Karim Benzema trên hàng công tại Liga đã là một bài toán hóc búa đối với HLV Jose Mourinho của Real Madrid.

Không phải từ đầu mùa bóng mới tới nay mà đã gần hai năm qua, việc chọn ai giữa Gonzalo Higuain và Karim Benzema trên hàng công tại Liga đã là một bài toán hóc búa đối với HLV Jose Mourinho của Real Madrid. 


Mourinho chọn Benzema (trái)- Ảnh Getty

Nhưng đó chỉ là tại giải đấu quốc gia của Tây Ban Nha, còn tại đấu trường châu Âu, “Người đặc biệt” không ngần ngại đặt cược vào tiền đạo người Pháp chứ không phải chân sút người Argentina, bởi vì Benzema mới là “cầu thủ của Champions League”.

Các con số thống kê lạnh lùng đã nói lên tất cả. Karim Benzema đã chơi tổng cộng 44 trận tại Champions, nhiều trận trong đó dưới màu áo của Olimpique Lyon, đã ghi được 28 bàn thắng và có 12 đường chuyền thành bàn. Trong khi đó, Gonzalo Higuan chơi tổng cộng 40 trận tại đấu trường châu Âu, tất cả trong màu áo của Real Madrid, nhưng chỉ có 8 bàn thắng và 4 đường chuyền thành bàn. Sự cách biệt về hiệu quả thi đấu giữa hai cầu thủ là không thể so sánh, trong khi cả hai cùng một độ tuổi (Higuain sinh trước có 9 ngày).

Ngoài khả năng săn bàn thượng thặng, Benzema còn là một cầu thủ kiểu mẫu về lối chơi đồng đội, rất giỏi chạy chỗ không bóng, bật tường và dốc bóng cực nhanh. Với những tố chất đó, không có gì ngạc nhiên khi “Người đặc biệt” giờ đây đặt nhiều niềm tin vào tiền đạo người Pháp hơn là chân sút người Argentina.

Khang Chi
theo TT&VH

Từ khóa: