Sự kiện hot
5 năm trước

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch doanh thu tăng 1,6% so với 2018

Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xây dựng Hòa Bình phát biểu rút kinh nghiệm từ năm trước, năm nay HĐQT đưa ra kế hoạch khá thận trọng với doanh thu tăng chưa đầy 2%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình năm 2019

Đặt kế hoạch doanh thu 18.600 tỷ đồng

Năm 2018 doanh thu thuần của Hòa Bình đạt 18.299 tỷ đồng, tăng trưởng 14% và đạt 88% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 630 tỷ đồng, đạt 59% so với kế hoạch. Mặc dù không đạt được kế hoạch đề ra tuy nhiên vẫn có tăng trưởng.

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn xây dựng Hòa Bình phát biểu, năm 2018 nhiều dự án BĐS trong quá trình phê duyệt gặp rủi ro về pháp lý. Giá nguyên vật liệu tăng, quy định về chính sách bảo hiểm mới có hiệu lực và lãi suất vay vốn có xu hướng tăng vào những tháng cuối năm. Những nguyên nhân trên làm cho lợi nhuận 2018 giảm. Tuy nhiên, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROE vẫn đạt 25,4%, cao hơn mức bình quân của ngành là 22%.

Năm 2019 Hòa Bình đặt kế hoạch doanh thu 18.600 tỷ đồng tăng 1,6% và lợi nhuận sau thuế là 720 tỷ đồng tăng 16% so với thực hiện năm 2018. Tổng giá trị hợp đồng chuyển qua các năm là 24.237 tỷ đồng. Trong đó, năm 2019 là 16.747 tỷ đồng phần còn lại dự kiến chuyển sang các năm tiếp theo. Từ đầu năm đến nay Hòa Bình đã trúng thầu được 6.428 tỷ đồng đạt 27% kế hoạch cả năm.

Phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu

Hòa Bình trình phương án phát hành 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Hyundai Elevator với giá 23.000 đồng/cổ phiếu (sau khi chia cổ tức bằng tiền mặt), ước tính HBC sẽ thu về 575 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong quý II năm 2019.

Theo HBC, tổng lượng vốn thu được từ đợt này sẽ được dùng để bổ sung vào vốn lưu động cho hoạt động xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng hoạt đông kinh doanh tại thị trường nước ngoài.

Về mục đich phát hành cổ phiếu cho Hyundai là bổ sung vốn tự có, một cổ đông chất vấn, việc bổ sung này không đáng kể vì vốn thặng dư của công ty đang khá cao. Bên cạnh đó, nội dung hợp tác giữa hai bên chưa được chặt chẽ.

Trả lời vấn đề này, Ông Phan Ngọc Thạnh – Giám đốc tài chính HBC cho biết: theo kế hoạch trong quý II năm 2019, công ty phát hành 25 triệu cổ phiếu với số tiền thu được 575 tỷ đồng. Số lượng chỉ chiếm chiếm 11% vốn, không lớn so với tổng tài sản hay vốn của HBC. Việc này không ảnh hưởng gì lớn tới HBC, tuy nhiên khi vốn chủ sở hữu tăng thì cũng tăng thanh khoản cho HBC.

Sản phẩm chủ yếu của Hyundai là thang máy, thanh cuốn chiếm 44% thị trường Hàn Quốc. Doanh thu của Hyundai đạt gần 2 tỷ USD, vốn hóa thị trường khoảng 2,2 tỷ USD.

Còn ông Trương Quang Nhật – Thành viên HĐQT giải thích thêm, giữa HBC và Hyundai có mối quan hệ ràng buộc về việc hợp tác kinh doanh. Có 4 phạm vi công việc hợp tác gắn liền với từng vị trí hoạt động của HBC như tổng thầu, chủ đầu tư… Song song đó, Hyundai cũng cam kết có sản phẩm với mức giá cạnh tranh để HBC đi đấu thầu và có thể trúng các gói thầu lớn.

Một cổ đông khác hỏi, năm trước đã đặt mục tiêu quá cao và không hoàn thành được, vậy ban lãnh đạo nghĩ gì về tình hình kinh doanh năm nay? Thêm nữa, giá cổ phiếu HBC đang rất thấp chưa phản ánh được giá trị tiềm lực doanh nghiệp, tôi rất xót xa.

Theo ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc HBC, năm vừa qua HĐQT đã không lường trước được hết những rủi ro khách quan của thị trường và sự khó khăn trong vấn đề giải quyết pháp lý của ngành BĐS dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của công ty trong lĩnh vực xây dựng. Rút kinh nghiệm từ năm trước, năm nay chúng tôi đưa ra kế hoạch khá thận trọng với doanh thu tăng chưa đầy 2% trong khi hợp đồng chuyển nhượng từ 2018 sang 2019 và các năm sau tăng 26% so với các năm trước.

Về cổ phiếu HBC, chúng tôi lấy làm tiếc vì giá cổ phiếu trên sàn đã giảm gây thiệt hại cho cổ đông. Đợt này cổ phiếu HBC không phát hành lượng lớn cổ phiếu vì giá chưa phản ánh đúng giá trị thật của nó. Vốn phát hành thêm 570 tỷ chúng ta có thể vay thêm của ngân hàng 1.100 tỷ, như vậy ta có thêm 1.700 tỷ bổ sung vốn lưu động.

Hiện tại, cổ đông vẫn còn lo ngại về khoản phải thu của HBC. HBC chia sẻ hết tất cả thông tin về khoản nợ với khách hàng và với đối tác Hyundai. Tôi tin rằng, khi Hyundai mua cổ phiếu HBC sẽ củng cố niềm tin cho cổ đông và nhà đầu tư, như vậy giá cổ phiếu HBC sẽ khởi sắc.

Nói về chiến lược đầu tư ra nước ngoài, ông Hải cũng lý giải, các nhà đầu tư đánh giá Việt Nam đã có nhiều bước tiến về ngành xây dựng và Hòa Bình đang có những công nghệ hiện đại mà các nước tiên tiến trên thế giới áp dụng. Chính vì lẻ đó mà Hòa Bình có khả năng cao để phát triển quốc tế. Những nhà thầu lớn ở nước ngoài đã tìm đến làm việc với Hòa Bình và họ đánh giá rất cao.

Để phát triển đúng tầm, đúng sở trường của mình Hòa Bình cần phát triển ở những thị trường tiềm năng như Canada và Australia. Ở Australia, Hòa Bình chuẩn bị có dự án 5.000 m2 với số lượng trên 500 căn hộ. Thị trường này triển vọng vì giá đất thấp hơn nhưng giá bán căn hộ lại cao hơn Tp.HCM.

Hồng Nhi
Theo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: