Sự kiện hot
13 năm trước

Thu nhập cả tỉ đồng/năm nhờ nuôi bò sữa

Từ khi tỉnh Sơn La ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật (KHKT) trong chăn nuôi bò sữa, hiện nay toàn tỉnh có hơn 20.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi. Hàng nghìn hộ đạt doanh thu từ 40 đến 100 triệu đồng/năm và hàng trăm hộ nuôi bò sữa ở Mộc Châu đạt doanh thu cả tỉ đồng/năm.

Từ khi tỉnh Sơn La ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật (KHKT) trong chăn nuôi bò sữa, hiện nay toàn tỉnh có hơn 20.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi. Hàng nghìn hộ đạt doanh thu từ 40 đến 100 triệu đồng/năm và hàng trăm hộ nuôi bò sữa ở Mộc Châu đạt doanh thu cả tỉ đồng/năm.

Giờ đây, đến với Mộc Châu, Sơn La, ta sẽ thấy một quy trình sản xuất sữa với mô hình khép kín, có máy vắt sữa và dây chuyền sơ chế sữa ngay tại trại bò. Phương pháp khoa học, tiện lợi và đảm bảo an toàn thực phẩm. Có được thành quả này là nhờ vào việc doanh nghiệp chuyển giao tiến bộ KHKT, tạo môi trường làm việc năng động, hiệu quả cho những người nông dân khi tham gia mở rộng sản xuất.

Hàng trăm hộ nuôi bò sữa ở Mộc Châu đạt doanh thu cả tỉ đồng/năm

Vợ chồng chị Vũ Thị Đáng - ở cụm 70, thị trấn nông trường Mộc Châu là chủ của bò sữa “hoa hậu” năm 2008, con bò số 03548 hiện đang giữ kỷ lục VN về sữa, thời điểm “đỉnh” nhất nó đạt 75,6kg sữa/ngày. Chị Đáng cho biết: “Hiện nhà tôi có 20 con bò và bê, trong đó có 8 con đang cho sữa. Mỗi ngày bán cho Cty cổ phần giống bò sữa hơn 2 tạ sữa. Trừ chi phí, mỗi tháng gia đình tôi thu nhập trên 20 triệu đồng/2 lao động”. Năm 2002, vợ chồng chị Đáng nhận đất và bò Úc của nông trường nuôi với hình thức trả dần.

Mỗi tháng gia đình chị Đáng thu nhập trên 20 triệu đồng/2 lao động 

Hay như một hộ gia đình khác tại Mộc Châu, gia đình chị Phạm Thị Lịch ở đội 26/7 thị trấn nông trường Mộc Châu, Gia đình chị Lịch có 4 dãy chuồng bò và 7,5ha đất để trồng cỏ với 58 con bò, bê, trong đó có 21 con đang cho sữa. Trung bình mỗi năm đàn bò cho thu trên 140 tấn sữa. Chị tính, nếu theo giá sữa mới (từ ngày 1.4.2011) thì thu nhập trên 1,4 tỉ đồng/năm. Trừ chi phí thì lãi gần một tỉ đồng và mức thu nhập này ở Mộc Châu không phải là hiếm. Năm 2009, chị Lịch nhận danh hiệu Sao Thần nông do Đài Truyền hình VN và Báo Nông thôn ngày nay tổ chức./.

Công Chức

Từ khóa: