Sự kiện hot
5 năm trước

Thuốc làm tăng kích thước vòng 1: Đừng nhẹ dạ cả tin!

Nắm bắt tâm lý phụ nữ rất tự ti nếu như vòng 1 hơi “khiêm tốn”, các trang web đã quảng cáo những loại thuốc, kem thoa được cho là “thần dược” dành cho phái đẹp, khiến cho chị em lầm tưởng thứ “thần dược” này có tác dụng thật. Thế nhưng mua về mới vỡ lẽ, “tiền mất, tật mang”.

2

Trên công cụ tìm kiếm Google, từ khóa "thuốc làm tăng kích thước vòng 1" được quan tâm khá nhiều.

Được rao bán tràn lan, rất khó kiểm soát

Trên công cụ tìm kiếm “Google”, với cụm từ “thuốc làm tăng kích thước vòng 1”, chúng tôi nhận được con số 5.450.000 kết quả trong 0,41 giây. Một con số thật kinh khủng đối với thứ đội lốt “thần dược” này.

Tương tự, trên mạng xã hội, thứ “thần dược” này được các “bác sĩ online” mời chào bằng những từ ngữ có cánh như “làm tăng kích thước vòng 1 chỉ sau 7 ngày sử dụng”, “thành phần hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng hóa chất” hay “hoàn lại tiền nếu như không có tác dụng như mong đợi”...

Nguồn gốc các sản phẩm này thường được giới thiệu là của các nước như Mỹ, Pháp, Đức, Nhật… kèm theo mức giá “rẻ bèo” chỉ từ vài trăm ngàn một lọ/hộp. Với mức giá như vậy lại còn “nhập khẩu” từ các nước sản xuất mỹ phẩm, dược liệu hàng đầu thế giới thì nguồn gốc thực sự là một dấu chấm hỏi vô cùng lớn.

Hơn thế nữa những sản phẩm này được các “bác sĩ online” tư vấn và sử dụng hoàn toàn nguyên liệu từ thiên nhiên, an toàn và không gây hại cho da. Chính nhờ những quảng cáo chắc “như đóng đinh cột” như thế nên nhiều chị em đã nhẹ dạ, tin tưởng để rồi công dụng của nó là con số không tròn trĩnh nếu không muốn nói là rước bệnh vào người.

Chị T.T (ngụ Bến Cát, Bình Dương) chia sẻ: “Vì tự ti vòng một khá “khiêm tốn” nên mình cũng tìm kiếm những bài thuốc hay từ dân gian cũng như sử dụng những thực phẩm mà giới chị em “rỉ tai” nhau nhưng không có hiệu quả. Nóng lòng nên mình mua thử thứ kem vì mình thấy bạn bè mình bán khá nhiều. Tuy nhiên sử dụng một thời gian vẫn không có kết quả gì nên mình ngưng sử dụng”.

Trường hợp của chị T.T còn khá may mắn so với chị Q.H (ngụ Q. Tân Bình, TP.HCM). Chị Q.H chia sẻ về một phen “hú hồn”: “Theo thông tin trên mạng xã hội, tôi tìm và mua được một loại thuốc có nguồn gốc mà người bán quảng cáo là từ Pháp. Sau khi uống hết 1 lọ, tôi cảm thấy chán ăn, mệt mỏi kèm theo vùng ngực bị căng rất khó chịu. Tuy nhiên, theo hướng dẫn phải uống trong vòng 3 tháng mới có kết quả nên tôi vẫn kiên trì. Đến khi tôi đi khám thì mới “tá hỏa”, bác sĩ nói tôi bị rối loạn nội tiết do dùng thuốc có quá nhiều hormon, bảo tôi nhanh chóng ngưng sử dụng nếu không sẽ biến chứng nguy hiểm đến cơ thể”.

Điều đáng nói là những người bán các loại thuốc hay kem thoa này đều là những học sinh, sinh viên hoặc là những phụ nữ nội trợ. Những người này hoàn toàn không có bất kỳ kiến thức nào về y khoa cũng như sức khỏe giới tính để có thể tư vấn, bán hàng. Khách mua hàng chủ yếu là người quen, bạn bè… từ khi mua thuốc về thì “vừa mất bạn, vừa mất tiền lại rước bệnh vào thân”…

1

Thứ thuốc này được quảng cáo là được người nổi tiếng sử dụng và có công hiệu 100%.

Không thể làm tăng kích thước như quảng cáo

Nhiều chuyên gia đã khẳng định, hiện không có cơ sở khoa học nào xác nhận rằng kem thoa bên ngoài có thể phát triển bên trong và tăng kích cỡ vòng một nhanh chóng đến như vậy. Kích thước vòng 1 của mỗi phụ nữ chỉ có thể đạt tới một kích cỡ nhất định. Kích thước này phụ thuộc nhiều vào gene di truyền và cấu trúc cơ thể của từng người.

Khi ngừng sử dụng thuốc, hiện tượng đau, căng ngực sẽ hết, tuy nhiên ngực hoàn toàn không phát triển. Theo lý giải từ các chuyên gia, tuyến vú là mô mỡ, những người ốm yếu, suy dinh dưỡng thì vòng 1 không thể phát triển ngay cả khi cơ thể đầy đủ nội tiết tố. Y học đến nay chưa ghi nhận có loại dược phẩm hay mỹ phẩm nào chỉ cần bôi ngoài da mà có tác dụng thần kỳ là nâng ngực, làm ngực phụ nữ to ra. Trên thực tế, không có thuốc nào có thể làm cho ngực phát triển hơn, kể cả estrogen.

Như vậy, hoàn toàn không hề có chuyện uống thuốc hay thoa kem có thể làm tăng kích thước vòng 1 được. “Nhẹ dạ cả tin” trước những lời dụ dỗ, mời mọc coi chừng có ngày “rước họa vào thân”.

Theo luật sư Vũ Ngọc Dũng (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội), người nào có hành vi dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác để mua đi, bán lại những hàng hóa mà bản thân biết đó là hàng giả nhằm mục đích thu lợi bất chính thì phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, phòng bệnh có thể bị xử lý theo quy định tại Điều 157 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009).

Cụ thể, người sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh có thể bị phạt từ 2-7 năm tù.

Phạm tội có tổ chức, có tính chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt từ 5-12 năm tù.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị xử phạt hành chính, số tiền nộp phạt tùy mức độ, từ 5-50 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Tuệ Minh
Theo Người tiêu dùng

Từ khóa: