Sự kiện hot
10 năm trước

Tổng thống Ukraine chưa áp đặt tình trạng khẩn cấp

Theo AFP, Ủy ban châu Âu (EC) ngày 23/1 cho biết Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã cam kết với Chủ tịch EC Jose Manuel Barroso rằng ông chưa có kế hoạch áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp nhằm trấn áp các cuộc biểu tình bạo lực ở thủ đô Kiev.


Người biểu tình ném đá vào cảnh sát Ukraine. (Nguồn: AFP)

Người phát ngôn EC Olivier Bailly thông báo Tổng thống Yanukovych và Chủ tịch Barroso đã có cuộc điện đàm và nhà lãnh đạo Ukraine "đã cam kết với ông Barroso chưa có kế hoạch áp đặt một lệnh trình trạng khẩn cấp tại Ukraine."

Trong khi đó cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng bà nhận thấy hiện chưa phải viện tới các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào chính quyền Kiev liên quan tới cái chết của những người biểu tình thân Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh khối này đang thảo luận về khả năng sẽ có các biện pháp trả đũa.

theo Vietnam+

Từ khóa: