Sự kiện hot
13 năm trước

Tổng thống Yemen bị thương trong vụ nã đạn pháo

Hãng tin Reuters dẫn al-Arabiya cho biết Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh bị thương nhẹ và bốn cận vệ của tổng thống đã chết trong vụ đạn pháo nã trúng dinh Tổng thống tại thủ đô Sanaa của Yemen.

Hãng tin Reuters dẫn al-Arabiya cho biết Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh bị thương nhẹ và bốn cận vệ của tổng thống đã chết trong vụ đạn pháo nã trúng dinh Tổng thống tại thủ đô Sanaa của Yemen.
 

Khói bốc lên ở Sanaa sau một cuộc giao tranh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

 
Vụ nã đạn pháo xảy ra trong khi chiến sự vẫn tiếp diễn giữa quân chính phủ và các bộ lạc.

Một bản tin dẫn lời đảng cầm quyền cho biết Thủ tướng Ali Mujawar, Phó Thủ tướng Rashad al-Alami và Chủ tịch Quốc hội đã bị thương, trong đó Chủ tịch Quốc hội đang trong tình trạng nguy kịch.

Bảy quan chức Yemen đã bị thương trong vụ nã đạn pháo.

Trước đó quân chính phủ đã nã pháo vào ngôi nhà ở miền Nam Sanaa của ông Sheikh Hamid al-Ahmar, anh của một lãnh tụ bộ lạc mà những người ủng hộ đang giao tranh với quân chính phủ.

Theo tin mới nhất, Thứ trưởng Thông tin của Yemen nói với Reuters, Tổng thống Ali Abdullah Saleh đã thoát khỏi vụ nã pháo và không hề bị thương. Tổng thống sẽ phát biểu với công chúng trong vòng một giờ nữa.

Trước đó, đài truyền hình của phe đối lập Yemen Suhail đưa tin ông Saleh đã chết trong vụ nã đạn pháo vào đền thờ trong dinh Tổng thống./.
 
(Vietnam+)
Từ khóa: