Sự kiện hot
3 năm trước

Trà Mật Sâm: Sản phẩm phù hợp cho sức khỏe người tiêu dùng trong mùa Covid-19

Trà Mật Sâm là sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, được bào chế chủ yếu từ nguyên liệu lá trà oolong, hoa nhài, cỏ ngọt, trà hương... một trong những nguyên liệu sẵn có của vùng đất Tây Bắc. Trà Mật Sâm được sản xuất và phân phối độc quyền bởi Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Giang Sỹ, sản phẩm công bố ra thị trường sử dụng từ đầu năm 2012 hướng tới như một sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Trà Mật Sâm thượng hạng sản phẩm rất tốt cho sức khỏe khách hàng trong mùa dịch Covid-19 (Ảnh: Xuân Sỹ)
Trà Mật Sâm thượng hạng sản phẩm rất tốt cho sức khỏe khách hàng trong mùa dịch Covid-19 (Ảnh: Xuân Sỹ)

Sản phẩm Trà Mật Sâm được đăng ký bản quyền kinh doanh và cung cấp bởi Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Giang Sỹ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe về công bố chất lượng như các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Sản phẩm được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm & thủy sản tỉnh Hưng Yên cấp phép ngày 26/11/2015, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số: 50/2016YTHY - XNCB thuộc Chi cục An toàn thực phẩm Hưng Yên xác nhận ngày 11/5/2016. Cục Sở hữu trí tuệ của Bộ Khoa học và Công nghệ đã quyết định chấp nhận đơn hợp lệ của nhãn hiệu Giang Sỹ Trà Mật Sâm. Ngoài ra còn nhiều chứng nhận sản phẩm an toàn khác.

Trà Mật Sâm được làm từ 3 loại thảo dược quen thuộc là hoa nhài, cỏ ngọt và chè dây. Điều đặc biệt, các thảo dược này đều được thu hái trong môi trường tự nhiên, sinh trưởng phát triển nhờ thổ nhưỡng và thiên nhiên trong lành của những vùng núi cao trên 1500m thuộc các tỉnh Sapa (Lào Cai), Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng… Không chỉ sinh trưởng tự nhiên, các thảo dược này còn được chế biến theo công thức bí truyền của người dân tộc thiểu số để cân bằng dược tính giữa các dược liệu, giúp trà có hương vị thơm ngon và nhiều công dụng cho sức khỏe.

Tuy chỉ là những cây cỏ thường gặp ở vùng miền núi nước ta nhưng Trà Mật Sâm có tác dụng kỳ diệu, độc đáo với tính an toàn cao. Hoa nhài, cỏ ngọt vốn là những thảo mộc phổ biến và được sử dụng nhiều trong Đông y. Ngoài ra, trà đây cũng là dược liệu quý, có nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Trong đó, hoa nhài có tác dụng giải độc, thanh nhiệt, hoạt huyết, lợi thấp, tiêu thũng, đẩy mạnh quá trình trao đổi chất, tăng cường sản sinh năng lượng, cải thiện tiêu hóa, bổ trợ trong việc loại bỏ độc tố, giúp giảm cân... Thành phần của Trà Mật Sâm có tác dụng an thần, chữa mất ngủ, cao huyết áp, tiêu chảy, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, đau mỏi gối…

Chè dây có khả năng giải độc trong cơ thể, an thần, điều trị mất ngủ, kháng khuẩn, chống viêm, tiêu diệt xoắn khuẩn Helicobarter Pylori (HP) để làm giảm nhanh tình trang viêm loét dạ dày. Qua đó tăng cường chức năng của hệ tiêu hóa, giúp hệ tiêu hóa vận hành trơn chu, bảo vệ sức khỏe tổng thể và làm đẹp từ sâu bên trong.

Quen thuộc hơn là cỏ ngọt. Loại thảo mộc tự nhiên này có mùi thơm, hương vị đặc trưng để giúp Trà Mật Sâm có tác dụng thanh nhiệt, giải khát, lợi tiểu, giải độc, tiêu viêm…

Trà Mật Sâm thượng hạng mang đậm nét thanh đạm, mộc mạc đặc trưng của trà Việt. Không cầu kì, kiểu cách nhưng lại lôi cuốn người thưởng trà ngay từ cái nhấp môi đầu tiên. Vị trà ngọt dịu, thanh thanh đọng lại trong vị giác khiến ai đã một lần thưởng thức trà cũng khó lòng mà quên được.

Ông Nguyễn Chung Thủy - Phó Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Giang Sỹ cho biết, bén duyên với ngành trà vào đầu năm 2010, khi đó, tôi và một số người bạn đi trải nghiệm ở khu vực Tây Bắc vô tình được thưởng thức các loại hương vị trà vùng núi rừng thiên nhiên, nhận thấy hương vị rất đặc biệt và công dụng lại vô cùng tốt. Vì thế, tôi và những người bạn đã mua một số sản phẩm về để nghiên cứu. Đến đầu năm 2011, sản phẩm mang thương hiệu “Trà Mật Sâm” đã được ra đời.

Ông Nguyễn Chung Thủy - Phó Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Giang Sỹ trong chuyến thực tế về vùng nguyên liệu chè tại tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Xuân Sỹ)

Ông Nguyễn Chung Thủy - Phó Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Giang Sỹ trong chuyến thực tế về vùng nguyên liệu chè tại tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Xuân Sỹ)

Thời gian đầu mới thành lập còn gặp rất nhiều khó khăn, vất vả nhất là về thương hiệu mới lạ nên rất khó được người tiêu dùng biết tới, lượng tiêu thụ sản phẩm rất thấp và thậm chí doanh nghiệp phải cả thua bù lỗ. Nhưng chúng tôi không nản lòng, với mục tiêu lấy khách hàng là trung tâm, dần dần lượng khách hàng tăng lên và cũng có nhiều ý kiến đóng góp để sản phẩm được hoàn thiện tốt hơn từng ngày về chất lượng cũng như mẫu mã sản phẩm… ông Thủy cho hay.

Bước đột phá nhất của sản phẩm “Trà Mật Sâm” là vào năm 2014, sản phẩm đã được hoàn thiện đầy đủ về mọi mặt. Khách hàng cũng đánh giá rất tốt về công dụng sau khi dùng trà của chúng tôi. Hiện tại, Công ty chúng tôi đang có hơn 50 cửa hàng buôn bán lẻ, ở một số siêu thị lớn như Big C Thăng Long, Coopmax, hệ thống Vincom, các đại lý trên toàn quốc.

Ông Thủy cho biết thêm, năm vừa qua là khoảng thời gian khó khăn chồng chất của ngành chè cả nước khi đối diện với dịch bệnh Covid-19, các thị trường tiêu thụ ngành chè đang nỗ lực từng bước để đạt được mục tiêu về tốc độ tăng trưởng và kim ngạch giá trị xuất khẩu. Công ty chúng tôi cũng không phải ngoại lệ. Việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhất là bài toán để đảm bảo duy trì đội ngũ nhân viên của Công ty cũng không tránh được vô vàn khó khăn. Để khắc phục, trong bối cảnh hiện nay, Công ty chúng tôi chủ lực là bán hàng online lên ngôi cung ứng sản phẩm tới tay khách hàng tiềm lực nhưng vẫn đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch.

Với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng dòng trà tốt cho sức khỏe, tăng sức đề kháng, giúp tiêu hóa tốt, sức khỏe cải thiện, ngủ sâu giấc, loại bỏ được những độc tố sau khi uống nhiều rượu, bia và các đồ ăn gây nóng trong người... Trà Mật Sâm được ra đời từ bí quyết gia truyền, sau khi phơi sấy vẫn giữ được sự tươi xanh giàu dinh dưỡng, vị trà ngọt mát. Có thể dùng mỗi ngày thay nước để giúp tăng cường sức đề kháng, có một cơ thể khỏe mạnh, da dẻ mịn màng, tươi trẻ, Trà Mật Sâm sẽ là một món quà ý nghĩa để biếu tặng bạn bè, người thân, rất tốt cho người lớn, ngồi văn phòng lâu và người cao tuổi.

* Bài viết tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Theo Nguyễn Xuân Sỹ

KTĐU

Từ khóa: