Sự kiện hot
5 năm trước

Trạm trộn bê tông Tuổi Trẻ, Phú Thọ: Hoạt động không phép, gây ô nhiễm môi trường?

Trạm trộn bê tông Tuổi Trẻ của Xí nghiệp xây dựng Tuổi Trẻ được xây dựng trên khu đất đê điều sông Hồng (phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) hiện vẫn đang hoạt động không phép.

Báo Đời sống và Tiêu dùng số 302 có bài viết: “Phú Thọ: Trạm trộn bê tông hoạt động không phép?” phản ánh về việc “Trạm trộn bê tông Tuổi Trẻ” của Xí nghiệp xây dựng Tuổi Trẻ trước đó được cấp phép để phục vụ cho việc xây dựng cây cầu Văn Lang.

Trong khi đó, tuyến đường cầu Văn Lang đã thông đường và đi vào hoạt động khá lâu, các hạng mục đã hoàn chỉnh nhưng trạm trộn này vẫn không được di dời mà còn cơi nới thêm, hoạt động ngày càng rầm rộ mặc dù không được cấp phép. Trạm trộn bê tông Tuổi Trẻ ngang nhiên đổ bột bã bê tông thải xuống khu vực hồ chứa nước, nước thải đổ thẳng xuống sông gây ô nhiễm, vi phạm hành lang đê điều.

Trạm trộn bê tông Tuổi Trẻ
Trạm trộn bê tông Tuổi Trẻ

Trao đổi với phóng viên ngày 11/10/2019, ông Đinh Tuấn Linh - Chủ tịch phường Thọ Sơn cho biết: “Trạm trộn bê tông Tuổi Trẻ hiện đang hoạt động không phép lấn chiếm hệ thống hành lang đê điều sông Hồng. Hiện nay, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ đang vào cuộc kiểm tra và khi nào có kết luận Thanh tra thì chúng tôi sẽ cung cấp”.

Trước đó, ngày 21/11/2018, Chi cục Thủy lợi Phú Thọ, Hạt quản lý Đê điều Việt Trì đã lập biên bản vi phạm Luật Đê điều và luật phòng, chống thiên tai đối với Xí nghiệp xây dựng Tuổi Trẻ về việc xây dựng 01 trạm trộn bê tông và các công trình phụ trợ. Biên bản này có nêu rõ: “xử lý dứt điểm vi phạm trên xong trước ngày 30/11/2018…”.

Tuy nhiên, tính đến nay gần 1 năm tình trạng tiếp tục hoạt động của Xí nghiệp xây dựng Tuổi Trẻ vẫn ngang nhiên diễn ra như không có chuyện gì. Không hiểu vì lý do gì, gần 1 năm nay kể từ ngày lập biên bản, Công ty này vẫn ngang nhiên hoạt động, “thách thức” pháp luật.

Ông Lâm Việt Tuấn - Chi cục trưởng Thủy lợi Phú Thọ cho biết: “Hạt quản lý Đê điều Việt Trì đã lập biên bản và có đề nghị cho doanh nghiệp tự tháo dỡ. Trạm trộn đó trước là để phục vụ xây dựng cầu Văn Lang và khi xong thì phải tự tháo dỡ, còn trên thực tế bên phía Chi cục Thủy lợi không thể can thiệp được vào việc đó, việc trạm trộn xây dựng lấn chiếm hành lang đê điều thì có lập biên bản và đề nghị xử lý dứt điểm”.

Phi Long
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: