Sự kiện hot
13 năm trước

Trao tặng nhà tình nghĩa nhân ngày Thương bình - Liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 64 năm ngày thương bình - liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2011, Trung tâm lao động số 06 đã tổ chức lễ mít tinh gặp mặt, tặng quà các gia đình chính sách.

(Dantin) -  Nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thương bình - Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2011. Sáng 22/7 tại Trung tâm lao động số 06, Sóc Sơn, Hà Nội đã tổ chức lễ mít tinh gặp mặt, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn. 

Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Sở Lao động thương binh xã hội Hà Nội,  UBND huyện Sóc Sơn và toàn thể cán bộ, học viên Trung tâm 06. Tại buổi lễ, đại diện các cơ quan, đoàn thể đã trao tặng các gia đình đình chính sách những phần quà đầy ý nghĩa.

Ông Đinh Thanh Tùng, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm lao động xã hội số 06 phát biểu tại buổi lễ: "Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, trong cuộc sống  hôm nay, chúng ta luôn nhớ đến những anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh trong hai cuộc chiến tranh để bảo vệ độc lập dân tộc. Thay mặt toàn thể cán bộ Trung tâm lao động số 06, xin kính chúc các gia đình thương binh liệt sỹ có sức khỏe dồi dào, phát huy truyền thống cách mạng, dạy dỗ con cái thành đạt, tiếp bước truyền thống cha anh".

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Trung tâm lao động số 06 đã trao tặng căn nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Bằng là vợ Liệt sĩ Nguyễn Văn Bài ở thôn Xuân Đồng, xã Tân Minh.

Toàn cảnh Trung tâm giáo dục lao động xã hội số VI

Ông Đinh Thanh Tùng, Bí thư chi bộ, Giám đốc trung tâm phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu và học viên của trung tâm

Lãnh đạo trung tâm tặng quà cho các gia đình chính sách.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tống biên tập T/c Kinh tế Tiêu dùng & Đồ uống
tặng quà
cho các gia đình chính sách.

Ông Đinh Thanh Tùng phát biểu tại lễ trao tặng nhà tình nghĩa

Lãnh đạo Sở Lao động thương binh - xã hội Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn,
GĐ Trung tâm số 06 cắt băng khánh thành.

Và nhận những món quá đầy nghĩa ý

Đại diện đoàn thanh niên CSHCM trao chìa khóa căn nhà tình nghĩa được xây dựng
từ sự ủng hộ của Trung tâm số 06 cho bà Nguyễn Thị Bằng vợ
liệt sỹ Nguyễn Văn Bài.

Toàn cảnh ngôi nhà tình nghĩa

Bài/ ảnh: Bùi Thắng

Từ khóa: