Sự kiện hot
11 năm trước

Triều Tiên lại bác bỏ lời kêu gọi phi hạt nhân hóa

Kyodo đưa tin, Triều Tiên vẫn đang bất đồng với Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc về vấn đề phi hạt nhân hóa, khi mà Bình Nhưỡng ngày 2/7 đã bỏ qua lời kêu gọi của ba quốc gia trên trong việc thực hiện các hành động cụ thể, có ý nghĩa nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của nước này trước khi các cuộc đàm phán diễn ra.

Kyodo đưa tin, Triều Tiên vẫn đang bất đồng với Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc về vấn đề phi hạt nhân hóa, khi mà Bình Nhưỡng ngày 2/7 đã bỏ qua lời kêu gọi của ba quốc gia trên trong việc thực hiện các hành động cụ thể, có ý nghĩa nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của nước này trước khi các cuộc đàm phán diễn ra.


Ngoại trưởng Nhật Bản (phải), Ngoại trưởng Mỹ (giữa) và Ngoại trưởng Hàn Quốc tại Brunei. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Một nguồn tin ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trích lời Ngoại trưởng Triều Tiên Pak Ui Chun phát biểu tại Diễn đàn an ninh Khu vực Đông Nam Á (ARF) ở Brunei nói rằng Washington cần phải thay hiệp định đình chiến chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953 bằng một hiệp định hòa bình chính thức trước khi yêu cầu Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa.

Ông Chun cũng kêu gọi Mỹ đàm phán "vô điều kiện" với Triều Tiên, bác lại tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng Washington có thể đàm phán với Bình Nhưỡng nếu như Triều Tiên tiến hành những bước đi tin cậy hướng tới phi hạt nhân hóa.

theo Vietnam+

Từ khóa: