Sự kiện hot
11 năm trước

Trưởng bộ phận XBox về làm giám đốc cho Zynga

Nhà sáng lập và cũng là giám đốc điều hành công ty sản xuất trò chơi trực tuyến đang gặp khó khăn, Zynga, Mark Pincus đã chính thức từ chức giám đốc điều hành và thay thế vị trí của ông là trưởng bộ phận nghiên cứu, sản xuất thiết bị chơi game XBox đang nổi đình đám của Microsoft, Don Mattrick.

Nhà sáng lập và cũng là giám đốc điều hành công ty sản xuất trò chơi trực tuyến đang gặp khó khăn, Zynga, Mark Pincus đã chính thức từ chức giám đốc điều hành và thay thế vị trí của ông là trưởng bộ phận nghiên cứu, sản xuất thiết bị chơi game XBox đang nổi đình đám của Microsoft, Don Mattrick.


Don Mattrick phát biểu về Xbox One trong sự kiện ra mắt thiết bị chơi game mới của Microsoft. Nguồn: Reuters

Mặc dù từ chức giám đốc điều hành nhưng Mark Pincus vẫn là chủ tịch của công ty và giám đốc sản phẩm của Zynga.

Trong một thông báo được phát đi từ công ty Zynga hôm 1/7, Pincus đã đánh giá cao người kế nhiệm.

"Don là một trường hợp đặc biệt trong ngành kinh doanh trò chơi," Pincus nhấn mạnh. "Anh ấy có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực - phần cứng, phần mềm và mạng."

Động thái thay tướng giữa dòng của Zynga,  diễn ra trong bối cảnh công ty sở hữu một loạt trò chơi trực tuyến đình đám như Words With Friends, Farmville và Draw Something, đang ngập trong bất ổn.  Công ty này là một trong những công ty truyền thông xã hội đầu tiên chào bán cổ phiếu lần đầu (IPO) ra công chúng. Tuy nhiên,  giá cổ phiếu của nó rơi xuống không phanh do doanh số bán hàng giảm mạnh.

Giống như các công ty sản xuất trò chơi điện tử,  Zynga đã phải vận lộn trong quá trình chuyển đổi chiến lược kinh doanh sản xuất trò chơi cho máy tính để bàn sang các thiết bị di động, lĩnh vực có tỷ lệ quảng cáo thấp hơn và khó bán hàng hơn. Zynga gần đây thông báo công ty này đang tiến hành đóng cửa các văn phòng ở New York và một số thành phố chủ chốt khác ở Mỹ, đồng thời sa thải tới 18% nhân lực.

Cổ phiếu của Zynga đã tăng 11% khi có tin Pincus từ chức.

Clark Fredricksen, Phó Chủ tịch của hãng phân tích thị trường của eMarketer cho biết Zynga đã gặp phải một số rắc rối trong kinh doanh, tuy nhiên số lượng người chơi trò chơi trực tuyến của công ty này ở Mỹ tiếp tục phát triển.

Theo eMarketer, số lượng người người chơi trò chơi trên điện thoại di động của Zynga dự kiến ​​sẽ tăng 18,4% đến 125,9 triệu người vào năm 2013, so với mức 106,3 triệu năm ngoái. Hơn một nửa số người sử dụng điện thoại di động Mỹ sẽ trở thành người chơi các trò chơi của Zynga trong năm nay.

Việt Đức
theo Vietnam+

Từ khóa: