Sự kiện hot
5 năm trước

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT BI – HẢI PHÒNG: Nhân rộng phong trào đọc sách với mô hình thư viện xanh

Văn hóa đọc góp phần hình thành nhân cách học sinh, giúp các em phát triển toàn diện cả về giáo dục và trí dục. Song, để tạo cho học sinh có được thói quen tiếp xúc hàng ngày với tri thức mới qua những trang sách, thì việc xây dựng không gian văn hóa đọc trong trường học hết sức quan trọng.

Xuất phát từ mục đích đó, năm học này trường tiểu học Cát Bi (quận Hải An, Hải Phòng) đã đầu tư xây dựng hệ thống thư viện nhằm đưa văn hóa đọc tới gần hơn từng học sinh.

Thư viện xanh được đặt tách biệt với khu lớp học và bên cạnh sân chơi ngoài trời của học sinh. Tại đây bố trí nhiều tài liệu tham khảo như: Khám phá thế giới; Ươm mầm tài năng; Hạt giống tâm hồn… cùng một số truyện thiếu nhi và các đầu sách khác. Sách được đặt tại các tủ sách, vừa tầm với giúp các em dễ dàng đọc sách báo, tra cứu thông tin.

  Các em học sinh trường TH Cát Bi say sưa đọc sách tại thư viện xanh
Các em học sinh trường TH Cát Bi say sưa đọc sách tại thư viện xanh

Mỗi giờ ra chơi, các em học sinh háo hức ra khu vực thư viện xanh, Dưới những hàng cây, từng tốp học trò truyền nhau những cuốn sách, quyển truyện hay. Những hàng ghế tươi màu sơn mới được bố trí dưới những mái che không sợ mưa nắng. Hết giờ ra chơi, các em lại tự giác sắp xếp, đem sách, truyện trả lại vị trí cũ. Từ việc tương tác kiến thức trong các loại sách truyện, giúp hình thành nên những kỹ năng như kể chuyện, diễn thuyết, kỹ năng đọc... được áp dụng tốt trong môn Tiếng Việt. Đồng thời các em còn được mở mang kiến thức Khoa học, Lịch sử, Địa lý…

Cô giáo Phan Thị Thúy Hải – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Phát triển văn hóa đọc là một trong những động lực thúc đẩy hình thành nên con người mới, những công dân có hiểu biết, có trí tuệ để có thể thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại. Nhờ sự ủng hộ của các bậc phụ huynh, thư viện xanh của nhà trường đã được xây dựng và đi vào hoạt động với nhiều đầu sách hấp dẫn, phù hợp với học sinh tiểu học. Với mô hình này, văn hóa đọc sẽ lan tỏa nhiều hơn tới các em học sinh, và lan tỏa tới cả phụ huynh học sinh”.

Việc tổ chức thư viện xanh không chỉ góp phần hình thành lòng đam mê yêu sách, ham đọc sách cho học sinh, mà còn góp phần tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em. Mong rằng, mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng ở tất cả các trường học trên địa bàn Hải Phòng!

Giang Hồng
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: