Sự kiện hot
10 năm trước

TT-Huế: Dân chặn đường phản đối thi công gây ô nhiễm

Ngày 01/6, nhiều người dân xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) bức xúc tập trung dọc tuyến đường dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 10A để chặn xe phản đối các đơn vị thi công gây ô nhiễm môi trường kéo dài.


Người dân dùng cây gỗ, xe máy chắn ngay trước đầu xe tải phản đối gây ô nhiễm

Khoảng 7h30’ ngày 01/6, khi trên tuyến đường tỉnh lộ 10A có nhiều phương tiện vận tải hạng nặng chở đất đá phục vụ dự án mở rộng, nâng cấp trục đường khu C - Đô thị mới An Vân Dương.

Dù có nhiều xe ôtô lưu thông, kết hợp với nắng nóng kéo dài, nhưng đơn vị thi công không thực hiện phun nước lên công trình đang thi công, bụi đất xâm nhập mạnh vào khu dân cư, nhiều người dân thôn Dương Mong (xã Phú Mỹ) đã bức xúc dùng xà gỗ, xe gắn máy chắn ngang đường.

Rất nhiều phương tiện giao thông qua lại trên tuyến đường này bị kẹt cứng lại nhiều giờ giữa nắng nóng gay gắt. Ách tắc giao thông chỉ được giải toả sau khi có sự xuất hiện của đại diện chủ đầu tư, lực lượng công an huyện, chính quyền địa phương.

Ông Đặng Nhỏ (thôn Dưỡng Mong) phản ánh, dự án mở rộng tỉnh lộ 10 triển khai ì ạch hai năm nay, hàng trăm hộ dân Phú Mỹ luôn sống trong tình cảnh khổ sở vì bùn, bụi, nguy cơ tai nạn rình rập. Mùa mưa, đường lầy lội như sông, nguy hiểm cho nhiều phương tiện qua lại. Đến hè, tuyến đường này trở thành một túi bụi lớn xộc thẳng vào nhà dân hai bên. Nhiều tai nạn giao thông từng xảy ra trên tuyến đường dang dở này.

“Mỗi ngày, dù nhà cửa hai bên đường luôn đóng kín, nhiều gia đình vẫn phải lau dọn bụi xâm nhập lên các đồ gia dụng hàng chục lần. Nhiều người già, trẻ nhỏ ốm đau không chịu nổi bụi đất phải di tản sang chỗ người quen ở sâu bên trong. Dự án chậm tiến độ kéo dài thế này, dân không biết phải chịu khổ đến bao giờ”, ông Nhỏ cho biết.

Trên tuyến đường này, cách đây vài ngày, người dân Phú Mỹ từng đổ ra đường chặn xe phản đối nhà thầu gây ô nhiễm.


Nhiều phương tiện vận tải hạng nặng kẹt lại trên tuyến Tỉnh lộ 10 giữa thời điểm nóng gắt.

Dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 10A, đoạn qua khu C - Đô thị mới An Vân Dương, điểm đầu tại nút giao thông QL49A đến điểm cuối giao với đường Thủy Dương-Thuận An, có chiều dài 2.126m; mặt cắt đường 36m. Tổng mức đầu tư trên 135 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 3 năm (2012-2015) do Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh làm chủ đầu tư.

Công trình do Liên danh Cty TNHH Phúc Thịnh, Cty CP 1-5, Cty TNHH Hoàng Ngọc thi công đoạn đầu có chiều dài 1.159m (bao gồm các hạng mục HTKT), với giá trị xây lắp 36,52 tỷ đồng, thực hiện 18 tháng.

Liên danh CP Cơ khí-Xây dựng công trình TT-Huế, Cty CP Xây dựng giao thông TT-Huế thi công đoạn cuối có chiều dài 967m (bao gồm cầu và các hạng mục HTKT), với giá trị 49,395 tỷ đồng, thực hiện 24 tháng.

Ông Huỳnh Minh Khang, Phó giám đốc Ban Quản lý Phát triển Khu đô thị mới TT-Huế, đại diện chủ đầu tư thừa nhận, các nhà thầu chưa thực hiện nghiêm các phương án hạn chế bụi đất lan vào nhà dân trong quá trình thi công đường.

Chủ đầu tư từng họp với các nhà thầu và lưu ý về vấn đề bảo vệ môi trường, nhưng đơn vị thi công vẫn cố tình phợt lờ. Chúng tôi đề nghị Thanh tra, Cảnh sát Môi trường phạt thật nghiêm các nhà thầu gây ô nhiễm kéo dài trên tuyến thi công này.


Dân bao vây lực lượng chức năng chờ giải quyết.

Có mặt tại công trường, ông Khang đã gọi điện thoại cho lãnh đạo Cty CP Xây dựng Giao thông TT-Huế, đơn vị thi công đoạn đường trên yêu cầu lập tức điều xe phun nước đến công trình để xử lý bụi đất, tránh tiếp tục gây bức xúc cho dân. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, đơn vị thi công gây ô nhiễm không phải là Cty nêu trên mà là một doanh nghiệp “bê phẩy” nhận thầu lại.

Trí Đức
theo Xây Dựng

Từ khóa: