Sự kiện hot
11 năm trước

U19 Việt Nam báo công với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

23 giờ tối hôm qua (10/10), ngay sau khi đáp chuyến máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh xuống sân bay Nội Bài, các cầu thủ U19 Việt Nam đã đi thẳng tới nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại số nhà 30 Hoàng Diệu để báo công với Đại tướng sau chiến công ở vòng loại U19 châu Á.

23 giờ tối hôm qua (10/10), ngay sau khi đáp chuyến máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh xuống sân bay Nội Bài, các cầu thủ U19 Việt Nam đã đi thẳng tới nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại số nhà 30 Hoàng Diệu để báo công với Đại tướng sau chiến công ở vòng loại U19 châu Á.


Các cầu thủ U19 bái vọng bên ngoài nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở 30 Hoàng Diệu (Nguồn: VFF)

Do đặc thù quân số từ cả 3 miền, đội tuyển U19 Việt Nam chỉ có thể tập trung và bắt đầu bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội lúc 19 giờ tối hôm qua. Kế hoạch ban đầu là HLV Guillaume Graechen và các học trò sẽ nghỉ ngơi trước khi đến viếng Đại tướng vào lúc 3 giờ sáng ngày 11/10.

Tuy nhiên, để chuẩn bị cho tang lễ, nhà riêng Đại tướng đã ngừng đón khách viếng từ 21 giờ 30 tối 10/10. Thế nên, trưởng đoàn bóng đá U19 Việt Nam, ông Dương Nghiệp Khôi đã quyết định cho toàn đội hình đứng ngoài hàng rào bái vọng vào trong.

Trước tình cảm của các cầu thủ U19, người nhà Đại tướng đã quyết định mở cửa mời đội tuyển vào viếng trong tư gia.

Thay mặt đội U19, ông Dương Nghiệp Khôi khẳng định đội tuyển không bao giờ quên ơn Đại tướng đồng thời hứa sẽ thi đấu tốt hơn trong thời gian tới để đền đáp công ơn của các thế hệ cha anh.

Còn nhớ, trước trận đấu quyết định với U19 Australia ở vòng loại giải châu Á vừa rồi, chính ông Khôi cùng các thành viên trong ban huấn luyện đã may băng tang lên áo đấu của các tuyển thủ đồng thời đề nghị AFC cho các cầu thủ Việt Nam dành một phút mặc niệm Đại tướng trước trận đấu.

Có thể nói, chính tinh thần của Đại tướng đã truyền nhiệt huyết cho các cầu thủ trẻ làm nên chiến thắng bất ngờ trước Australia.

Sau trận đấu, các cầu thủ cũng đã rước ảnh Đại tướng quanh sân vận động.

Trong ngày 11/10, U19 Việt Nam sẽ nghỉ ngơi ở Hà Nội trước khi bắt đầu các kế hoạch mới.

Trong một diễn biến khác, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đáp may bay sang Yangon (Myanmar) vào hồi 16 giờ 15 phút chiều nay. Tại đây, đội tuyển sẽ có trận giao hữu với một đội bóng địa phương và đội tuyển U23 Myanmar.

Đến ngày 17/10, U23 Việt Nam sẽ trở về thành phố Hồ Chí Minh trước khi đến Bình Dương dự BTV Cup 2013. Chuyến đi sang Myanmar được coi là lần chuẩn bị cuối cùng về cơ sở vật chất cho đội tuyển trước khi bắt đầu chiến dịch SEA Games.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/U19-Viet-Nam-bao-cong-voi-Dai-tuong-Vo-Nguyen-Giap/201310/220166.vnplus

Minh Chiến
theo Vietnam+

Từ khóa: