Sự kiện hot
10 năm trước

Ukraine cáo buộc lực lượng Nga kiểm soát một trạm khí đốt

Ngày 15/3, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Samantha Power tuyên bố Mỹ sẽ xem bất kỳ động thái di chuyển quân mới nào của Nga ở phía Nam Ukraine là “sự leo thang quá mức” cuộc khủng hoảng tại Crimea.


Lực lượng tự vệ Crimea (Nguồn: AFP)

Bà Samantha Power đưa ra lời tuyên bố trên trước các phóng viên khi được hỏi về một cáo buộc của Ukraine rằng các lực lượng Nga đã đổ quân vào một khu vực lân cận nằm ở phía Đông Nam của Crimea.

Cùng ngày, Ukraine cáo buộc các lực lượng Nga đổ quân vào một khu vực ở phía Đông Nam nước này, gần Crimea. Kiev thề sẽ sử dụng “mọi biện pháp cần thiết” để ngăn chặn cuộc tấn công này. 

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã chiếm làng Strelkove nằm ở ngoài khơi rìa Đông Bắc của bán đảo Crimea. Bộ này cho hay Ukraine “bảo lưu quyền dùng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn cuộc xâm lược quân sự của Nga”.

Một quan chức Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đã chiếm một trạm phân phối khí đốt ở Strelkova. 

Người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine Oleg Slobodyan cho biết một lực lượng khoảng 120 quân đã chiếm cơ sở khí đốt trên tại Strelkove, cách Crimea khoảng 10 km. 

Động thái trên tại Strelkova dường như là hành động đầu tiên của Nga ở khu vực ngoài bán đảo Crimea.

theo Vietnam+

Từ khóa: