Sự kiện hot
10 năm trước

Venezuela chỉ trích tình báo Mỹ do thám nước này

Liên quan đến vụ bê bối tình báo Mỹ nghe lén điện thoại đang lan rộng, Venezuela đã mạnh mẽ phản đối việc Mỹ coi Caracas là đối tượng đầu bảng trong danh sách do thám.

Liên quan đến vụ bê bối tình báo Mỹ nghe lén điện thoại đang lan rộng, Venezuela đã mạnh mẽ phản đối việc Mỹ coi Caracas là đối tượng đầu bảng trong danh sách do thám.


(Nguồn: ABC)

Động thái trên diễn ra sau khi tờ Thời báo New York đưa tin Venezuela là trong một trong 6 mục tiêu "do thám lâu dài" của Mỹ.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 4/11 ở Mexico, Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua tuyên bố "không thể chấp nhận" việc Mỹ đang do thám Venezuela và điều này sẽ khiến cho quan hệ hai nước tiếp tục đóng băng.

Quan hệ ngoại giao giữa Venezuela và Mỹ bị gián đoạn từ năm 2010. Caracas đã trục xuất đại biện lâm thời Mỹ, dẫn đến hành động trả đũa tương tự từ Washington. Mới đây, hai nước nhất trí bắt đầu thảo luận về việc bổ nhiệm đại sứ trở lại sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Elias Jaua.

Cùng ngày, Chính phủ Nicaragua lên tiếng ủng hộ Sáng kiến quốc tế do Đức và Brazil đề xuất nhằm chống lại các hoạt động nghe lén điện thoại.

Nicaragua kêu gọi đại diện của 23 quốc gia khu vực tham dự hội nghị của Ủy ban Liên Mỹ về Viễn thông (CITEL) đang diễn ra tại Managua nhanh chóng thông qua Nghị quyết liên quan tới quyền riêng tư trong thời đại số.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Viễn thông Nicaragua, Orlando Castillo bày tỏ quan ngại trước các hoạt động nghe lén điện thoại giữa các quốc gia và nhấn mạnh cần ủng hộ mọi nỗ lực nhằm ngăn chặn các hành động bất hợp pháp này, đồng thời khôi phục lòng tin của cộng đồng quốc tế.

theo TTXVN

Từ khóa: