Sự kiện hot
13 năm trước

Venezuela và Trung Quốc hợp tác chế tạo vệ tinh

Ngày 26/5, đại diện của hai chính phủ Venezuela và Trung Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác chế tạo tại Venezuela và đưa lên quỹ đạo một vệ tinh khoa học quan sát Trái Đất mang tên VRSS-1.

Ngày 26/5, đại diện của hai chính phủ Venezuela và Trung Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác chế tạo tại Venezuela và đưa lên quỹ đạo một vệ tinh khoa học quan sát Trái Đất mang tên VRSS-1.
 

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

 
Vệ tinh địa tĩnh VRSS-1 sẽ có chức năng cung cấp thông tin trợ giúp các nghiên cứu hiện tượng tự nhiên như động đất, mưa bão, lũ lụt, cũng như dữ liệu về xói mòn đất nông nghiệp, khai thác mỏ trái phép, vận động quận sự.

Đây sẽ là vệ tinh thứ 2 của Venezuela, sau vệ tinh đầu tiên Simon Bolivar cũng do Trung Quốc chế tạo và phóng lên quỹ đạo vào tháng 10/2008.

Dự kiến vệ tinh VRSS-1 sẽ được phóng vào cuối năm 2012.
 
(Vietnam+)
Từ khóa: