Sự kiện hot
13 năm trước

Việt-Lào hợp tác thăm dò khai thác khoáng sản

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 31/5, tại thủ đô Vientiane, ông Thongmi Phomvisay, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư, đại diện Chính phủ Lào và ông Đặng Sĩ Linh, Tổng Giám đốc công ty Đa Ly (Việt Nam) đã ký hợp đồng thăm dò khai thác quặng vàng tại bản Houai Kham, huyện Sangthong, Vientiane.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 31/5, tại thủ đô Vientiane, ông Thongmi Phomvisay, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư, đại diện Chính phủ Lào và ông Đặng Sĩ Linh, Tổng Giám đốc công ty Đa Ly (Việt Nam) đã ký hợp đồng thăm dò khai thác quặng vàng tại bản Houai Kham, huyện Sangthong, Vientiane.

Đến dự có ông Anouphap Tounalom, Phó Thị trưởng Vientiane; Tham tán Công sứ, Trưởng phòng kinh tế Tổng hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Trần Mạnh Cường và đại diện chính quyền huyện Sangthong.

Ông Đặng Sĩ Linh cho biết từ tháng 10/2004, công ty Đa Ly đã hoàn thành công tác thăm dò trên diện tích 385ha mỏ tại bản Houai Kham, tổng hợp báo cáo kết quả thăm dò, lập phương án kỹ thuật xin phép khai thác khoáng sản với nguồn vốn đầu tư 100% của công ty.

Ngày 18/4 vừa qua, Chính phủ Lào đã đồng ý cho công ty ký hợp đồng thăm dò khai thác mỏ vàng tại khu vực nói trên. Việc ký hợp đồng hôm nay thể hiện sự tin tưởng của Chính phủ Lào đối với công ty.

Công ty Đa Ly cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng theo hướng chế biến sâu tại chỗ với công nghệ tiên tiến, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo công ăn việc làm cho người dân trong khu vực, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Từ khóa: