Sự kiện hot
13 năm trước

Wigan 0-1 Arsenal: Cần khẩn cấp 1 tiền đạo!

Không phải vô cớ mà tin đồn Arsenal liên hệ với David Villa xuất hiện vào lúc này và diễn biến ở DW cũng phần cho thấy, Arsene Wenger không thể không có một tiền đạo khi thị trường chuyển nhượng mở cửa vào tháng 1 tới.

Không phải vô cớ mà tin đồn Arsenal liên hệ với David Villa xuất hiện vào lúc này và diễn biến ở DW cũng phần cho thấy, Arsene Wenger không thể không có một tiền đạo khi thị trường chuyển nhượng mở cửa vào tháng 1 tới.

Dù ai sẽ tới Emirates đi nữa, Villa hay Edin Dzeko hoặc Klas Jan Huntelaar và Adrian Lopez, họ chắc chắn sẽ chia sẻ phần nào gánh nặng ghi bàn đang do các tiền vệ của Wenger phải đảm nhận vào lúc này. Tại DW, Arsenal đã có trận thắng thứ 3 liên tiếp và nhảy liền 2 bậc lên đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, trước khi Chelsea và Tottenham hoàn tất vòng 18.

3 trận thắng, 8 bàn thắng được ghi và chỉ thủng lưới 2 bàn, ai dám bảo rằng đội bóng thành London đang khủng hoảng? Với 32 bàn thắng ghi được sau 18 vòng, ai dám bảo rằng hàng công của họ gặp vấn đề? Có điều, khi nhìn vào bảng thống kê, Olivier Giroud chỉ đứng thứ 5 trong danh sách ghi bàn của Arsenal tại Premier League, với vỏn vẹn 4 bàn thắng.

Ở DW, tiền đạo người Pháp tiếp tục vắng mặt và một lần nữa, nỗi lo dứt điểm mà Wenger lo lắng bao lâu nay lại được phơi bày. Arsenal cầm bóng tốt hơn  và nếu cho rằng, số tình huống họ tạo ra trước Wigan chỉ đếm trên đầu ngón tay, bàn thắng duy nhất được tiền vệ Mikel Arteta thực hiện trên chấm 11m cũng chỉ rõ điểm yếu của họ nằm ở đâu.

Cứ cho là Lukas Podolski và Gervinho đang chơi như những tiền vệ, số bàn thắng mà hàng công mang lại cho Arsenal tại Premier League sau 18 vòng sẽ chỉ có 4 bàn của Giroud. Con số này ở Marouane Chamakh là 0, nghĩa là chưa bằng thành tích của các trung vệ Laurent Koscielny hay Per Mertesacker (1). Ngược lại, hàng tiền vệ đóng góp 25 bàn, trong đó dẫn đầu là Santi Cazorla với 7 bàn, sau là Arteta, Walcott và Podolski cùng 5 bàn, Gervinho 3.

Sự mất cân bằng trong lối chơi mà Arsenal hiện cho thấy đã giải thích tại sao số trận hòa của họ lên tới 6 trận vào thời điểm này. Nếu đội hình của họ vẫn còn Robin Van Persie, dám cá rằng các Pháo thủ sẽ không để Sunderland, Man City, Fulham hay Aston Villa cầm hòa, cũng như họ không thể thua Norwich, Man United hay Swansea.

Thế là đã rõ. Lỗ hổng mà Van Persie để lại quá lớn và lớn hơn vị trí thứ 3 tạm thời đã thuộc về họ sau trận thắng Wigan 1-0. Đành rằng hàng tiền vệ đang làm rất tốt vai trò chia sẻ, Wenger chắc cũng biết rằng, ông không thể mạo hiểm đặt hy vọng vào những cầu thủ có phong độ thất thường như Cazorla hay Podolski...

Dù sao thì tháng 1 đang sắp đến và dù cho Olivier Giroud sẽ trở lại trong cuộc đón tiếp Newcastle trên sân nhà vào ngày Boxing Day, Arsenal vẫn cần một hỏa lực mạnh hơn hiện tại để cho tất cả thấy rằng, họ không quá phụ thuộc vào những tiền vệ của mình.

theo Bongdaso


Từ khóa: