Sự kiện hot
12 năm trước

11 nghi can bị Mỹ cáo buộc làm gián điệp

Hãng tin RIA Novosti trích dẫn tuyên bố của công tố khu vực Brooklyn ở New York - Mỹ cho biết 11 nghi can đã chính thức bị cáo buộc xuất khẩu bất hợp pháp sang Nga các công nghệ quân sự.

Hãng tin RIA Novosti trích dẫn tuyên bố của công tố khu vực Brooklyn ở New York - Mỹ cho biết 11 nghi can đã chính thức bị cáo buộc xuất khẩu bất hợp pháp sang Nga các công nghệ quân sự.

Theo đó, họ bị cáo buộc đã xuất khẩu các linh kiện vi điện tử nằm dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của chính phủ Mỹ vì chúng có thể được sử dụng trong nhiều hệ thống quân sự.


Nghi can chính Alexander Fishenko. Ảnh: NEWSRU

Nghi can chính trong vụ này là Alexander Fishenko, công dân Mỹ, 46 tuổi, người thành lập Công ty Arc Electronics ở thành phố Houston, bang Texas. Theo dữ liệu cuộc điều tra, công ty trên đã cung cấp mặt hàng này cho quân đội và cơ quan tình báo Nga. Tòa án Houston đã chuyển vụ việc sang New York để điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra Mỹ, 3/11 điệp viên đã thoát khỏi tay Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và hiện đang có mặt ở Nga. Người phát ngôn của Viện Công tố Brooklyn xác nhận: “Sergei Klimov, Yury Savin và Dmitry Shegurov không bị bắt và hiện đang ở Nga”.

Chính Klimov đã khẳng định thông tin trên khi nói với phóng viên hãng tin Interfax rằng ông ta đang ở Moscow. Trong khi đó, Moscow chưa đưa ra bình luận gì về sự việc này.

Ngô Sinh
theo NLĐ

Từ khóa: