Sự kiện hot
5 năm trước

60.000 tấn đùi gà Mỹ siêu rẻ nhập khẩu về Việt Nam với giá 17.000 đồng/kg

Chiếm tỉ trọng nhiều nhất trong cơ cấu gà nhập khẩu từ Mỹ là đùi với hơn 59.500 tấn, trị giá 45,22 triệu USD. Như vây, trung bình mỗi kg đùi gà Mỹ nhập khẩu có giá chỉ khoảng 17.660 đồng.

Theo thống kê của Tổng Cục Hải quan, nửa đầu năm nay, Mỹ là thị trường nhập khẩu thịt gà nhiều nhất của Việt Nam.

Tổng khối lượng thịt gà Mỹ đông lạnh nhập về Việt Nam hơn 62.400 tấn, tương đương giá trị 48,6 triệu USD. Như vậy, trung bình giá gà Mỹ nhập khẩu về Việt Nam chỉ có giá 18.100 đồng mỗi kg.

IMG_0030

Thịt gà nhập khẩu trong siêu thị được bán lẻ với giá từ 40.000-70.000 đồng/kg, tuỳ loại. (Ảnh: Phúc Minh).

Tổng Cục Hải quan cũng cho biết thêm, thịt gà nhập khẩu từ Mỹ gồm 4 loại chủ yếu là cánh gà, đùi gà, thịt gà xay và chân gà.

Chiếm tỉ trọng nhiều nhất trong cơ cấu gà nhập khẩu là đùi gà với hơn 59.500 tấn, trị giá 45,22 triệu USD, tương đương khoảng 17.660 đồng mỗi kg.

Tiếp đến là chân gà, với 2.143 tấn, 466 tấn thịt gà xay và 280 tấn cánh gà. Giá trung bình các loại thịt này lần lượt là 28.600 đồng/kg, 26.100 đồng/kg và 16.400 đồng/kg.

Ngoài Mỹ, thị trường nhập khẩu thịt gà nửa đầu năm nay của Việt Nam còn có Hàn Quốc, Hà Lan, Ba Lan…

Tại hội nghị phát triển chăn nuôi và thúc đẩy xuất khẩu gia cầm mới đây, lãnh đạo Cục  Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cho biết vài năm qua, trung bình người Việt tiêu thụ khoảng 85.000 đến gần 130.000 tấn thịt gia cầm mỗi năm.

Châu Âu, Mỹ là các thị trường cung cấp nhiều nhất thịt gà và các phụ phẩm thịt gà như cổ, cánh, chân cho Việt Nam…

Ảnh chụp Màn hình 2019-08-20 lúc 01

Đùi gà Mỹ được nhập khẩu nhiều nhất nửa đầu năm nay với giá trung bình khoảng 17.660 đồng/kg. (Đồ hoạ: Phúc Minh).

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, các nước này chủ yếu chỉ chuộng phần ức gà với nhiều chất dinh dưỡng. Trong khi đó, các bộ phận khác chỉ là phụ, có giá rẻ và xuất khẩu sang các nước, đặc biệt là thị trường châu Á.

Ngược lại, người Việt khá ưa chuộng các bộ phận như đùi, cánh, cổ và chân gà từ phục vụ bữa ăn hàng ngày đến các nhà hàng, quán nhậu bình dân…

Tuy nhiên, theo khảo sát, giá thịt gà nhập khẩu hiện trên thị trường từ chợ truyền thống đến siêu thị vẫn có giá từ khoảng 40.000-70.000 đồng/kg, tùy loại.

Theo ĐSPl, Vietnammoi

Từ khóa: