Sự kiện hot
11 năm trước

Ấn Độ đề nghị quốc tế hỗ trợ tái thiết sau thảm họa

Ngày 2/7, Bộ Tài chính Ấn Độ đã đề nghị Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giúp đỡ tái thiết cơ sở hạ tầng bị lũ lụt tàn phá tại bang Uttarakhand.

Ngày 2/7, Bộ Tài chính Ấn Độ đã đề nghị Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giúp đỡ tái thiết cơ sở hạ tầng bị lũ lụt tàn phá tại bang Uttarakhand.


Quân đội Ấn Độ sơ tán người dân khỏi các khu vực ngập lụt ở bang Uttarakhand ngày 26/6. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố cũng cho biết một phái đoàn chung của WB và ADB sẽ sớm tới bang Uttarakhand để đánh giá nhu cầu thực tế tại bang này theo tinh thần cuộc họp sơ bộ trước đó với Cục phụ trách các vấn đề kinh tế Ấn Độ (DEA).

Dự kiến, hai tổ chức tài chính đa phương này sẽ cấp cho bang Uttarakhand một khoản tín dụng ưu đãi, trong đó 90% là tiền trợ cấp và 10% là khoản cho vay.

Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cũng đã công bố gói cứu trợ 10 tỷ rupee (khoảng 167 triệu USD) cho bang Uttarakhand, trong đó 14,5 triệu rupee (243.000 USD) được chuyển ngay lập tức.

Chính phủ cũng quyết định viện trợ 200.000 rupee (3.400 USD) cho mỗi gia đình có nạn nhân thiệt mạng và 50.000 rupee (840 USD) cho mỗi người bị thương.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trận lũ lụt kinh hoàng ở bang Uttarakhand đã làm khoảng 1.000 người thiệt mạng và 3.000 người mất tích. Hầu hết cơ sở hạ tầng như đường sá, trung tâm thương mại, khách sạn, trường học cũng đã bị phá hủy. Chính quyền bang Uttarakhand dự tính sẽ phải mất vài năm mới có thể khôi phục cơ sở hạ tầng như trước đây.

theo TTXVN

Từ khóa: