Sự kiện hot
10 năm trước

ASIAD 17: Thêm kỷ lục thế giới mới ở môn bắn cung, bắn súng

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Incheon, Hàn Quốc, trong ngày thi đấu thứ 6, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 17 (ASIAD 17) đã đón nhận thêm những kỷ lục thế giới mới được thiết lập ở môn bắn cung và bắn súng.


Đội tuyển bắn súng Trung Quốc (giữa) đoạt huy chương vàng ở nội dung 10m súng trường hơi di động. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đội bắn cung nữ Hàn Quốc đã giành được số điểm kỷ lục 238 trên tổng điểm 240 trong trận tứ kết với đội Lào. Với số điểm này, đội bắn cung nước chủ nhà đã lập kỷ lục thế giới mới, phá vỡ kỷ lục 236 điểm do đội tuyển Mỹ nắm giữ.

Trong khi đó, ở nội dung 50m súng trường, đội bắn súng nam Trung Quốc được 1253,8 điểm, cao hơn 0,1 điểm so với kỷ lục trước đó cũng do đội bắn súng của Trung Quốc nắm giữ.

Tính đến nay, đã có 10 kỷ lục thế giới mới được thiết lập tại ASIAD 17, trong đó có 7 kỷ lục thuộc về môn cử tạ.

Ngoài kỷ lục thế giới, vận động viên tham dự ASIAD lần này còn chứng tỏ sự vượt trội khi liên tục phá các kỷ lục của kỳ đại hội trước. Kình ngư người Nhật Bản lập kỷ lục ở đường đua 200m cá nhân nam với thời gian 1 phút 55 giây 34.

Đội bơi tiếp sức của Trung Quốc cũng lập thành tích 43 phút 13 giây 47 ở nội dung tiếp sức tự do 4x100m. Trước đó, một vận động viên bơi lội khác của Trung Quốc Lu Ying cũng phá vỡ kỷ lục Á vận hội ở nội dung bơi bướm 50m với thành tích 25 giây 83.

Trên bảng tổng sắp, đoàn vận động viên Trung Quốc đang dẫn đầu với 72 huy chương vàng, 34 huy chương bạc và 30 huy chương đồng.

Xếp thứ 2 là đoàn chủ nhà Hàn Quốc với 28 huy chương vàng, 29 huy chương bạc và 27 huy chương đồng.

Đứng thứ 3 là đoàn Nhật Bản với 22 huy chương vàng, 33 huy chương bạc và 28 huy chương đồng. Đoàn Việt Nam đang xếp vị trí 12 với 1 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 15 huy chương đồng.

theo Vietnam+

Từ khóa: