Sự kiện hot
10 năm trước

Bi kịch cổ động viên Trung Quốc đột tử vì thức đêm xem World Cup

Vòng chung kết World Cup 2014 đã cướp đi mạng sống của một cổ động viên Trung Quốc khi anh này đột tử ngay trước màn hình TV sau khi thức cả đêm để xem bóng đá.


Người Trung Quốc rất thích xem World Cup dù đội nhà không lọt vào vòng chung kết. Ảnh: Một chú gấu trúc ở thành phố Dương Châu thuộc tỉnh Giang Tô dự đoán kết quả trận khai mạc (Nguồn: WSJ)

Theo Tân Hoa xã, một thanh niên 25 tuổi sống tại thành phố Tô Châu được phát hiện đã chết trong phòng vào sáng hôm thứ Bảy tuần trước trong tư thế đang ngồi trước màn hình TV vẫn đang chiếu một trận đấu giữa Chile và Australia.

Người ta tin rằng trận đấu cuối cùng mà cầu thủ này theo dõi trước khi tắt thở là trận Hà Lan thắng Tây Ban Nha 5-1.

Thi thể người thanh niên sau đó được đưa tới bệnh viện nhân dân Xiangcheng, nơi các bác sĩ chẩn đoán có thể nguyên nhân cái chết là do anh này đã ngủ quá ít dẫn đến việc cơ thể suy kiệt.

Cho dù Trung Quốc không được dự World Cup 2014 nhưng vẫn có hàng triệu người dân nước này thức đêm xem bóng đá, bởi chênh lệch múi giờ giữa Brazil và Bắc Kinh là 11 tiếng.

Hồi EURO 2012, cũng đã có một cổ động viên Trung Quốc đột tử sau 11 đêm liên tiếp thức xem bóng đá.

Ở các kỳ World Cup 2006 và 2010, các bệnh viện đều tiếp nhận các bệnh nhân suy kiệt vì xem bóng đá, theo Tân Hoa xã.

theo Vietnam+

Từ khóa: