Sự kiện hot
3 tháng trước

Bình Phước: Sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024

Sáng nay, ngày 17/01/2024, nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024), 35 năm Ngày biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024), tỉnh Bình Phước đã tổ chức thành công chương trình sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024.

Chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 có đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Tới dự và chỉ đạo có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Đại tá Nguyễn Quốc Cường - Phó Chủ nhiệm Chính trị, đại diện Cục Chính trị BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Đại tá Hoàng Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Đại tá Đoàn Ngọc Quả - Phó Tư lệnh Binh đoàn 16 và các đồng chí cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP; MTTQ VN tỉnh, các ban, sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố Bình Phước. 

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước

Ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024 đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. MTTQ VN tỉnh, các sở, ban, ngành đặc biệt là cấp ủy, chính quyền và nhân dân 3 huyện biên giới đã cùng với lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh và các lực lượng chức năng khác nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đạt được nhiều thành tích; nhận thức và ý thức của quần chúng nhân dân trong chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã có những chuyển biến tích cực.

Bình Phước: Sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024 - Ảnh 1

Bình Phước: Sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024 - Ảnh 2

Bình Phước: Sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024 - Ảnh 3

Bình Phước: Sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024 - Ảnh 4

Bình Phước: Sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024 - Ảnh 5

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024

Những năm qua, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước đã đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới. Những người lính quân hàm xanh không chỉ chắc tay súng mà còn tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đồng hành với nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình như ở địa bàn Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập có lẽ nhiều người chưa quên các chiến sĩ mang quân hàm xanh là y, bác sĩ các trạm xá quân dân y luôn sẵn sàng khám, chữa bệnh cho nhân dân, không chỉ với người dân 3 huyện mà cả người dân Campuchia bên kia biên giới. Hình ảnh lớp học do cán bộ, chiến sĩ biên phòng đứng lớp dạy con em mình vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí đồng bào biên giới, đồng bào Khmer, S’tiêng nhiều ấp, sóc. Cũng đã có nhiều sĩ quan biên phòng chuyển công tác làm chủ tịch UBND, bí thư đảng ủy xã biên giới…

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 

Đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 

Đồng chí Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024 

Cùng với đó, nhiều hoạt động khác được bộ đội biên phòng thực hiện đều đặn hằng năm, như xây nhà đại đoàn kết, trao tặng bò giống cho đồng bào nghèo, trao học bổng cho học sinh nghèo vùng biên giới… Từ đó, khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận lòng dân được củng cố ngày một vững chắc hơn. Tình cảm quân - dân trên tuyến biên giới Bình Phước ngày càng keo sơn, gắn bó hơn.

Đại tá Hoàng Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thông qua báo cáo thực hiện Ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024

Đại tá Hoàng Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thông qua báo cáo thực hiện Ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024

Thời cuộc, khoa học - kỹ thuật… không ngừng đổi thay. Nhưng bảo vệ biên giới là nhiệm vụ thiêng liêng không bao giờ thay đổi với người chiến sĩ biên phòng. Sứ mệnh cao cả của người dân biên giới cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Không chỉ những ai có chứng minh nhân dân, căn cước công dân biên giới, mà Bình Phước - một tỉnh biên giới, vì thế mỗi người dân Bình Phước là một người dân tỉnh biên giới, cũng có sứ mệnh cao cả đó, không thay đổi. Sự độc đáo nền biên phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân cũng thế, sẽ còn mãi với Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Lê Quang Oanh - Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Quang Oanh - Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Thị Anh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Thị Anh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh phát biểu tại Hội nghị

Từ năm 2019 đến nay, tỉnh đã tổ chức được 5.456 buổi tuyên truyền với 323.890 lượt người tham gia nghe, tuyên truyền nhỏ lẻ cho 36.740 hộ gia đình, tuyên truyền trên cụm loa truyền thanh ở các xã biên giới được 6.546 giờ, cấp phát 35.980 tờ rơi, tờ gấp, xây dựng 178 panô, áp pích, 420 khẩu hiệu tuyên truyền. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên, nhân viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng nền tảng chính trị, tinh thần “thế trận lòng dân” vững chắc ở khu vực biên giới.

Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ có 33 tập thể, 208 hộ gia đình đã ký kết thực hiện phong trào bảo vệ 258,939km đường biên giới, 196 mốc quốc giới và giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Các tập thể, gia đình, cá nhân đã phối hợp với lực lượng BĐBP, công an, quân sự tuần tra được 1.120 lần, cung cấp 2.545 tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn, làm cơ sở xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã góp phần thực hiện tốt “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã góp phần thực hiện tốt “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024

Bình Phước: Sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024 - Ảnh 6

UBND tỉnh Biểu dương, khen tưởng những tập thể, cá nhân đã góp phần thực hiện tốt “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024

UBND tỉnh Biểu dương, khen tưởng những tập thể, cá nhân đã góp phần thực hiện tốt “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024

Các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ lực lượng BĐBP và nhân dân khu vực biên giới hàng ngàn phần quà, trị giá hàng chục tỷ đồng, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, ổn định đời sống nhân dân ở khu vực biên giới. UBND tỉnh chỉ đạo BĐBP tỉnh phối hợp với MTTQ VN tỉnh và các cơ quan, đơn vị đóng quân thực hiện nhiệm vụ ở biên giới triển khai các mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với khả năng, nguồn lực của từng cơ quan, đơn vị.

Điển hình như: Chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản", "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng", dự án "Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường" "Hũ gạo tình thương"; chương trình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, mô hình “Dê giống giúp người nghèo”; chương trình "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Vì sức khỏe cộng đồng” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”. BĐBP tỉnh đã nhận đỡ đầu 64 em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhận nuôi 9 cháu (9/16 đồn biên phòng) thuộc chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”.

Triển khai thực hiện Đề án xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới và xây dựng điểm dân cư đồn, trạm biên phòng, đến nay đã xây dựng được 12 điểm dân cư liền kề chốt dân quân và đồn, trạm biên phòng với 231 nhà ở, 1 nhà văn hóa, 1 điểm trường mầm non, 1 công trình thể dục thể thao, 693 nhân khẩu lên sinh sống lập nghiệp. Đồng thời xây dựng các tuyến đường giao thông ra các đồn, trạm biên phòng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân ở khu vực biên giới.

Có thể thấy, trong 5 năm qua, với sự tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia nói chung, thực hiện Ngày biên phòng toàn dân nói riêng, nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài lực lượng BĐBP tỉnh được Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng kỷ niệm chương, bằng khen và được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Minh Đông - Lê Tùng - Thanh Phong
Theo KTĐU

Từ khóa: