Sự kiện hot
12 năm trước

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ “dính” tội khinh thường

Ngày 28.6, với 255 phiếu thuận và 67 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua quyết định cáo buộc Bộ trưởng Tư pháp đương nhiệm Eric Holder khinh thường Quốc hội vì từ chối trao bộ tài liệu liên quan đến một vụ điều tra sử dụng sai vũ khí.

Ngày 28.6, với 255 phiếu thuận và 67 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua quyết định cáo buộc Bộ trưởng Tư pháp đương nhiệm Eric Holder khinh thường Quốc hội vì từ chối trao bộ tài liệu liên quan đến một vụ điều tra sử dụng sai vũ khí.

Ông Holder trở thành Bộ trưởng Tư pháp tại nhiệm và thành viên nội các đầu tiên bị cáo buộc khinh thường. Ông Holder cho rằng, cáo buộc trên của Quốc hội là sai lầm.

Trước đó, ông đại diện cho Nhà Trắng đã từ chối giao nộp các tài liệu tóm tắt những vấn đề liên quan đến chiến dịch "Fast and Furious” do Cục Quản lý rượu, thuốc lá và vũ khí thực hiện trong thời gian từ năm 2009 - 2011.

Cuộc điều tra cho thấy các mật vụ Mỹ đã để mất hàng trăm khẩu súng được bán trái phép ở Arizona và sau đó chúng bị tuồn vào Mexico.

theo Dân Việt

Từ khóa: