Sự kiện hot
12 năm trước

Bộ Y tế Pháp bị điều tra

Chính phủ Pháp đã cho điều tra và khám xét các cơ quan y tế nhà nước, trong đó có cả Bộ Y tế, vì bê bối liên quan đến “tử dược” Mediator của Hãng dược Servier.

Chính phủ Pháp đã cho điều tra và khám xét các cơ quan y tế nhà nước, trong đó có cả Bộ Y tế, vì bê bối liên quan đến “tử dược” Mediator của Hãng dược Servier.

Nguồn tin từ chính phủ cho biết các nhà điều tra cũng sẽ “sờ gáy” cơ quan Bảo hiểm xã hội Pháp do nghi ngờ cơ quan này cũng dính líu đến vụ xìcăngđan thuốc Mediator.


“Tử dược” Mediator bị cấm lưu hành từ năm 2009 - Ảnh: Titrespresse.com

Theo AFP, chính phủ nghi ngờ các cơ quan y tế đã vụ lợi trong việc kiểm soát quá trình đưa thuốc Mediator ra thị trường. Năm 2011, Hãng dược Servier bị cáo buộc về tội lừa đảo và tội “ngộ sát và gây thương tật ngoài ý muốn”.

Nguyên nhân do thuốc Mediator đã cướp đi sinh mạng 500-2.000 người tại Pháp trong vòng 30 năm qua do tác dụng phụ. Thuốc này bị cấm lưu hành trên thị trường từ năm 2009.

Các tổ chức xã hội cáo buộc Bộ Y tế đã gạt bỏ khoảng 80% trong tổng số 500 đơn khiếu nại đòi Hãng dược Servier bồi thường. Servier đã quảng cáo thuốc Mediator có tác dụng chữa bệnh tiểu đường, giảm cholesterol, giảm cân... nhưng lại gây ra các bệnh tim mạch cho người sử dụng.

Hà An
theo TTO

Từ khóa: