Sự kiện hot
13 năm trước

Các phần tử cực đoan lên kế hoạch nắm giữ Libya

Các phần tử cực đoan, những chiến binh tử vì đạo của Hồi giáo trong thành phần lực lượng nổi dậy tại Libya tuần trước đã lên một kế hoạch thành lập nhà nước Hồi giáo sau khi lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, Washington Times dẫn các nguồn tin tình báo Mỹ.

Các phần tử cực đoan, những chiến binh tử vì đạo của Hồi giáo trong thành phần lực lượng nổi dậy tại Libya tuần trước đã lên một kế hoạch thành lập nhà nước Hồi giáo sau khi lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, Washington Times dẫn các nguồn tin tình báo Mỹ.

“Một số diễn đàn trên internet kêu gọi những người tham gia rằng sau quá trình chuyển giao, cuộc chiến mới sẽ nhắm vào những thành viên ôn hòa của Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC),” bản báo cáo mật mà Washington Times có được viết.

Trong hàng ngũ phe nổi dậy ở Libya hiện nay có rất nhiều
chiến binh Hồi giáo cực đoan.

Báo cáo cũng khẳng định kế hoạch của nhóm Hồi giáo cực đoan này trùng khớp với sự nổi lên của Abu Abdallah al-Sadiq, cựu lãnh đạo tổ chức Nhóm chiến đấu Hồi giáo Libya (LIFG), được cho là có liên hệ với Al Qaeda.

Al-Sadiq hiện là một trong những chỉ huy của lực lượng nổi dậy trong cuộc tiến chiếm Tripoli.

“Một số thành viên LIFG trong quá khứ có liên hệ với Al Qaeda ở Sudan, Afghanistan hoặc Pakistan, những người khác thì đã từ bỏ tổ chức đó,” Washington Times dẫn lời một quan chức. “Chúng ta có thể đang giúp mở đường cho họ, qua các cuộc không kích của NATO.”

Hồi tháng 3, Noman Benotman, một cựu thành viên Al Qaeda tại Libya, nói với Washington Times rằng có khoảng 1.000 chiến binh jihad đang chiến đấu trong hàng ngũ quân nổi dậy và các diễn đàn trên internet của những nhóm như thế nói việc chiếm giữ Tripoli chỉ là bước đầu tiên để họ kiểm soát cả nước Libya, với cuộc chiến tiếp theo là chống lại những người nổi dậy ôn hòa và NTC, thành tố chính trị của lực lượng nổi dậy. Những phần tử cực đoan muốn xây dựng nhà nước Hồi giáo toàn tòng cai trị bằng luật Shariah, giảm dần sự ảnh hưởng từ bên ngoài.

Khi còn nắm quyền, nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi áp dụng một chế độ Hồi giáo ôn hòa, cởi mở và chân thành, dựa trên kinh Coran. Trong số các nước Hồi giáo, Libya là nước duy nhất công nhận vai trò công dân của phụ nữ ngang bằng như nam giới.

Trong khi đó, trong một tuyên bố ngày 17/8, NTC thông báo luật Hồi giáo sẽ là cơ sở chính của luật pháp khi họ lên nắm quyền. Tuy nhiên, NTC cũng bảo đảm một Nhà nước dân chủ, tôn trọng các quyền cơ bản, sự bình đẳng về cơ hội hay cuộc sống riêng tư.

Theo Vietnam+

Từ khóa: