Sự kiện hot
7 năm trước

Cảnh nhếch nhác dưới chân công trình đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Nhiều đoạn dưới chân công trình đường sắt Cát Linh - Hà Đông phế liệu xây dựng vứt tràn lan, có chỗ người dân tận dụng làm bãi đỗ xe, trồng rau...

Ghi nhận trên tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, mặc dù dưới chân công trình nhiều đoạn đã sạch đẹp.

Nhưng nhiều đoạn, người dân đi qua không khỏi "choáng" bởi những đống vật liệu, phế thải được để ngay dưới các trụ bê tông lớn.

Đây là hình ảnh trên đường Hoàng Cầu. Nhiều bê tông, phế liệu được để tràn lan.

Đặc biệt ở đoạn đối diện với số 836 Quang Trung, Hà Đông, TP. Hà Nội.

Những khối bê tông lớn nằm bất động, tràn lan đã từ lâu nhưng không được dọn dẹp.

Tại nhiều nơi, các hạng mục vẫn chưa được hoàn thiện, được che chắn tạm.

Phía trong phần che chắn ngổn ngang gạch đá, không gian còn được người dân tận dụng làm sân phơi.

Đây là hình ảnh cầu thang lên xuống nhà ga vẫn chưa được hoàn thiện (đoạn đối diện với bến xe Yên Nghĩa) nằm chơi vơi, thậm chí một đầu không được che chắn, để lộ phía bên trong là phế liệu, nước đọng đen ngòm.

Đi lên trên một đoạn, theo chiều hướng về trung tâm TP. Hà Nội, trụ cột bên tông được tận dụng là nơi để treo biển.

Tại đây, một phần đường dài được tại dụng làm nơi đỗ xe của người dân.

Tài xế tranh thủ mắc võng nằm nghỉ ngay dưới chân công trình đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Có đoạn, giàn giáo được thiết kế thành "chuồng cọp" che chắn bởi những tấm gỗ ép, bên cạnh là đống gạch ngổn ngang.

Tại đối số 372 Quang Trung, Hà Đông, người dân tận dụng đất trồng rau ngay dưới chân công trình đường sắt, các hàng rào tạm được thiết lập.

Biển cảnh báo cũng được cắm tại đây.

Cũng theo ghi nhận, hiện một số hạng mục phụ vẫn còn đang dang dở.

Phi Hùng
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: