Sự kiện hot
12 năm trước

Cha chém đầu con gái vì danh dự

Một người đàn ông ở huyện Rajsamand thuộc bang miền bắc Rajasthan của Ấn Độ ngày 17.6 đã nhẫn tâm chặt đầu con gái 20 tuổi của mình chỉ để giữ danh dự gia đình.

Một người đàn ông ở huyện Rajsamand thuộc bang miền bắc Rajasthan của Ấn Độ ngày 17.6 đã nhẫn tâm chặt đầu con gái 20 tuổi của mình chỉ để giữ danh dự gia đình.


Phụ nữ Ấn Độ thường đối mặt nguy cơ mất mạng do hủ tục địa phương - Ảnh: AFP

Một sĩ quan cảnh sát cho hãng tin IANS hay: “Thủ phạm là Omkar Singh, bị phát hiện xách một đầu người đi lang thang trong làng. Sau đó, dân làng phát hiện và bắt đưa người đàn ông này với cái đầu và cây kiếm dính đầy máu đến đồn cảnh sát”.

Vị sĩ quan cảnh sát này cho biết thêm: “Omkar Singh khai rằng con gái của ông, Manju, có quan hệ với nhiều người đàn ông. Omkar Singh đã bảo Manju chấm dứt những mối quan hệ này nhiều lần, nhưng Manju không nghe theo. Không kiểm soát được cơn giận, Omkar Singh đã chặt đầu con gái mình bằng kiếm”.

Sau đó, cảnh sát tìm thấy thi thể của Manju tại nhà nạn nhân và đã bắt giữ Omkar Singh.

Văn Khoa
theo Thanh Niên

Từ khóa: