Sự kiện hot
13 năm trước

Chính phủ Campuchia ứng phó khẩn cấp với lũ lụt

Sáng 26/9, Chính phủ Campuchia đã họp phiên đặc biệt dưới sự chủ trì của Thủ tướng Hun Sen để thảo luận các biện pháp khẩn cấp đối phó với tình trạng lũ lụt nghiêm trọng hiện đã ảnh hưởng đến 15/24 tỉnh thành của nước này.

Sáng 26/9, Chính phủ Campuchia đã họp phiên đặc biệt dưới sự chủ trì của Thủ tướng Hun Sen để thảo luận các biện pháp khẩn cấp đối phó với tình trạng lũ lụt nghiêm trọng hiện đã ảnh hưởng đến 15/24 tỉnh thành của nước này.

Ngập lụt tại Kian Svay thuộc tỉnh Kandal,
cách thủ đô Phnom Penh 20km về phía Đông ngày 24/9.

Thông cáo báo chí từ Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia cho biết, Chính phủ nước này quyết định triển khai ngay các biện pháp trước mắt nhằm bảo đảm không để xảy ra trường hợp có người chết đói.

Theo thông cáo, chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng của lũ lụt phải phối hợp với Hội chữ thập đỏ để cung cấp hàng cứu trợ và thuốc men kịp thời đến các nạn nhân vùng lũ.

Tất cả các tỉnh trưởng phải túc trực ở địa phương để chỉ đạo hoạt động cứu trợ; các ngành, các địa phương phải huy động tối đa mọi nguồn thu ngân sách và cắt giảm chi tiêu để tập trung cho công tác cứu trợ.

Chính phủ đã chi khẩn cấp 200 triệu riel (tương đương 50.000 USD) và gửi 1.700 tấn gạo cứu trợ đến 10 tỉnh thành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp kéo dài bốn tiếng, người phát ngôn Hội đồng Bộ trưởng Phay Siphan cho biết, lũ lụt tại 15 tỉnh thành kéo dài từ cuối tháng Tám đến nay đã làm 97 người chết, trong đó có 43 trẻ em.

Hơn 90.000 hộ gia đình bị thiệt hại, trong đó trên 13.000 hộ phải di dời; hơn 132.000ha lúa chưa kịp thu hoạch bị ảnh hưởng, trong đó 28.000ha mất trắng.

Nguyên nhân lũ lụt được xác định do nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về và mưa lớn trên diện rộng làm nước hồ Tonl Sap dâng cao.

Theo Vietnam+

Từ khóa: