Sự kiện hot
13 năm trước

Chính phủ Tunisia hoãn cuộc bầu cử đến tháng 10

Ngày 8/6, Thủ tướng chính phủ lâm thời Tunisia, ông Beji Caid Essebsi thông báo cuộc bầu cử đầu tiên tại nước này kể từ khi Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali bị phế truất sẽ được tổ chức vào ngày 23/10, thay vì ngày 24/7 như dự kiến.

Ngày 8/6, Thủ tướng chính phủ lâm thời Tunisia, ông Beji Caid Essebsi thông báo cuộc bầu cử đầu tiên tại nước này kể từ khi Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali bị phế truất sẽ được tổ chức vào ngày 23/10, thay vì ngày 24/7 như dự kiến.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại nước này kể từ khi Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali bị phế truất. (Nguồn: Internet)

Phát biểu tại cuộc họp với các chính đảng và đại diện các tỉnh cũng như tổ chức xã hội dân sự, ông Essebsi cho biết chính phủ lâm thời đã nhất trí với đề xuất của ủy ban bầu cử về việc lùi thời điểm bầu cử, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra "tự do và minh bạch."

Ông Essebsi kêu gọi tất cả các phe phái chấm dứt các hoạt động biểu tình để hỗ trợ công tác chuẩn bị bầu cử.

Theo kế hoạch dự kiến trước đó, ngày 24/7 Tunisia tiến hành bầu cử một hội đồng soạn thảo hiến pháp mới thay cho hiến pháp của chế độ cũ.

Ủy ban bầu cử độc lập của Tunisia đã đề nghị lùi thời điểm bầu cử đến ngày 16/10, với lý do cần có thêm thời gian chuẩn bị hậu cần cũng như kỹ thuật để bảo đảm cuộc bầu cử minh bạch./.
 
(TTXVN/Vietnam+)
Từ khóa: