Sự kiện hot
10 năm trước

Chính quyền Liban giao cho quân đội kiểm soát Tripoli

Ngày 2/12, Chính phủ Liban đã quyết định đặt thành phố Tripoli dưới quyền kiểm soát của quân đội trong vòng sáu tháng sau khi làn sóng bạo lực giữa các cộng đồng tôn giáo cướp đi sinh mạng của 11 người tại thành phố miền Bắc này.


Một xe thiết giáp của quân đội Liban được triển khai tại quảng trường Abu Ali thuộc thành phố cảng miền bắc Tripoli ngày 2/12. (Nguồn: AP)



Văn phòng Thủ tướng Liban cho biết quyết định trên được đưa tại cuộc họp giữa Thủ tướng Najib Mikati và Tổng thống Michel Sleiman cùng Tư lệnh Quân đội, Tướng Jean Kahwaji.

Theo đó, trong sáu tháng tới, quân đội sẽ được quyền sử dụng mọi biện pháp cần thiết để khôi phục an ninh cũng như tiến hành các vụ bắt giữ theo lệnh của tòa án.

Trong khi đó, quân đội Liban tuyên bố đã tăng cường các biện pháp an ninh như tuần tra và lập các chốt kiểm soát tại thành phố cảng này.

Giao tranh tái bùng phát từ ngày 30/11 giữa các tay súng ở khu vực Jabal Mohsen có đa số dân là người Alawite - một nhánh của dòng Hồi giáo Shiite, và các tay súng người Sunni ở khu vực Bab al-Tebbaneh thuộc thành phố này đã khiến ít nhất 61 người bị thương, trong đó có 12 binh sỹ quân đội.

Đụng độ riêng trong ngày 1/12 đã cướp đi sinh mạng của bốn người và một ngôi nhà ba tầng ở Jabal Mohsen bị đánh sập. Ngày 2/12, có thêm một người bị sát hại, nâng số người thiệt mạng trong ba ngày xung đột lên 11 người.

Bạo lực liên tục xảy ra làm cho hầu hết các trường học và các dịch vụ kinh doanh ở thành phố này phải đóng cửa.

Dân số Tripoli gồm 80% người Sunni và 11% người Alawite. Bạo lực đã nổ ra giữa hai cộng đồng này kể từ cuộc nội chiến tại Liban giai đoạn 1975-1990.

Tuy nhiên, căng thẳng giữa hai cộng đồng này đang ngày càng gia tăng do xung đột tại nước láng giềng Syria, vì người Alawite ủng chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong khi người Sunni ủng hộ lực lượng nổi dậy.

Tháng Tám vừa qua, Tripoli đã hứng chịu một vụ đánh bom kép khiến 45 người thiệt mạng.

theo TTXVN

Từ khóa: