Sự kiện hot
10 năm trước

Chứng khoán châu Á khởi đầu tuần mới khá vững vàng

Chứng khoán châu Á khởi đầu tuần mới khá vững vàng, nhờ Phố Wall phiên trước lên điểm mạnh và tỷ phú Ukraine Petro Poroshenko chiến thắng thuyết phục trong vòng một của cuộc bầu cử tổng thống ở nước này, đảm bảo rằng sẽ không cần tiến hành bầu cử vòng hai.


Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,73%, hay 104,87 điểm, lên 14.567,04 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,39%, hay 89,61 điểm, lên 23.055,47 điểm.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,1%, hay 0,17 điểm, lên 2.017,34 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,01%, xuống 2.034,29 điểm.

Chỉ số S&P 500 của Mỹ chốt phiên cuối tuần trước ở mức cao kỷ lục là 1.900,53 điểm, thấp hơn không đáng kể so với con số 1.902,17 điểm được ghi nhận vào ngày 13/5.

Các nhà đầu tư có được sự khích lệ từ số liệu nhà ở khả quan của Mỹ được công bố vào cuối tuần trước, với doanh số bán nhà mới dành cho một hộ gia đình trong tháng Tư mạnh hơn dự kiến và lượng nhà có trên thị trường chạm mức cao trong 3 năm rưỡi.

Những số liệu này là đủ để tạo đà đi lên cho Phố Wall sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Janet Yellen trước đó nói rằng sự yếu kém hơn của thị trường nhà đất cùng với những căng thẳng địa chính trị có thể ảnh hưởng xấu tới kinh tế Mỹ.

Các nhà đầu tư cũng hy vọng căng thẳng địa chính trị dịu bớt sau khi ứng cử viên Peter Poroshenko của đảng Udar ngày 25/5 tuyên bố đã đắc cử Tổng thống Ukraine với kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy ông giành đa số phiếu tuyệt đối trong vòng một của cuộc bầu cử tổng thống.

Nếu kết quả chính thức được công bố trong ngày hôm nay (26/5) đúng là như vậy, Ukraine sẽ không cần đến cuộc bỏ phiếu vòng hai, dự kiến diễn ra vào ngày 15/6 tới.

Lê Minh
theo Vietnam+

Từ khóa: