Sự kiện hot
11 năm trước

Chứng khoán Mỹ và châu Âu tăng điểm nhẹ

Kết thúc phiên giao dịch 28.11 (rạng sáng nay, 29.11, giờ Việt Nam), thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận kết quả tăng điểm nhẹ của khu vực Mỹ và châu Âu. Châu Á bất ngờ giảm điểm.

Kết thúc phiên giao dịch 28.11 (rạng sáng nay, 29.11, giờ Việt Nam), thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận kết quả tăng điểm nhẹ của khu vực Mỹ và châu Âu. Châu Á bất ngờ giảm điểm.

Tại Phố Wall (Mỹ), chỉ số thị trường S&P 500 vượt mốc 1.400 điểm sau khi tăng nhẹ 0,8%, chốt phiên 28.11 ở mức 1.409,93 điểm. Dow Jones Industrial cũng giành thêm 106,98 điểm, tương đương tăng 0,8%, chốt phiên với 12.985,11 điểm. Nasdaq Composite đạt mức tăng tương tự, lên mốc 2.991,78 điểm.

Theo phân tích của các chuyên gia, những diễn biến xung quanh việc thảo luận về ngân sách và chính sách tài khóa giữa Tổng thống và Quốc hội Mỹ hiện vẫn là những thông tin nhạy cảm đối với thị trường chứng khoán nước này. Việc Tổng thống Obama tự tin sẽ đạt được thỏa thuận về ngân sách từ nay tới cuối năm đã giúp chứng khoán Phố Wall tăng nhẹ.

Chứng khoán Phố Wall thăng trầm cùng cuộc thương lượng giữa Tổng thống và
Quốc hội Mỹ về chính sách tài chính - Ảnh: Reuters

Cũng trong phiên giao dịch này, Bộ Thương mại Mỹ công bố doanh số bán nhà xây mới toàn nước Mỹ trong tháng 10.2012 đã giảm 0,3%, xuống mức trung bình 368.000 căn/năm. Thông tin này khiến đà tăng của thị trường bị hạn chế.

Tăng điểm khá nhất trong phiên này phải kể tới khối ngành bán lẻ. Cổ phiếu của J.C. Penney tăng mạnh 4,6% trong phiên này. Cổ phiếu của Wal-Mart Stores tăng 1,5%.

* Tại châu Âu, các chỉ số tăng điểm vẫn chiếm đa số nhưng mức tăng không đáng kể. STXE 600 chung cho toàn khu vực tăng nhẹ 0,1%.

Ghi nhận trên các thị trường quốc gia thành viên: chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,06%, lên chốt phiên ở mức 5.803,28 điểm. CAC 40 của Pháp tăng 0,37%, lên thành 3.515,19 điểm. DAX của Đức tăng 0,15%, lên thành 7.343,41 điểm.

* Tại châu Á, thị trường chứng khoán bất ngờ giảm điểm sau 5 phiên tăng liên tiếp trước đó. Nguyên nhân chính là việc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cảnh báo nếu “vách đá tài khóa” của nước Mỹ không được giải quyết ổn thỏa sẽ làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Chỉ số MSCI Asia Pacific giảm 0,6% trong phiên này.

Ghi nhận chốt phiên ngày 28.11: chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản để mất 114,95 điểm, tương đương giảm 1,22% so với phiên trước đó, xuống chốt phiên ở mức 9.308,35 điểm. HSI của Hồng Kông giảm 135,05 điểm, tương đương giảm 0,62%, xuống còn 21.708,98 điểm.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,21%; Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc lần lượt giảm 0,89% và 1%; KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,7%.

* Giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 1 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên 28.11 ở mức 86,49 USD/thùng, là mức chốt phiên thấp nhất kể từ 15.11. Trước đó, giá dầu giao kỳ hạn tại đây thậm chí đã giảm mạnh tới 1,82 USD/thùng.

Giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn tại London (Anh) cũng giảm 0,36 USD/thùng, xuống còn 109,51 USD/thùng.

Giá vàng trong phiên 28.11 cũng bất ngờ giảm mạnh. Giá vàng giao tháng 2.2013 tại New York giảm mạnh 1,5% xuống còn 1.718,8 USD/ounce.

Thu Hạnh
Theo Thanhnien

Từ khóa: